Cao Bằng: 4 năm 6 tháng tù cho hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"

N.Liên| 25/08/2021 15:06

BVCL - Ngày 24/8, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" đối với các bị cáo: Vi Văn Trình (sinh năm 1994), Vi Văn Tài (sinh năm 1990), Sầm Văn Trăng (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Tổng Cọt (Hà Quảng).

a1..jpg
Hình ảnh các bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 19/4/2021, Trình được một người Trung Quốc liên lạc qua mạng xã hội thuê đón 2 người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với số tiền thỏa thuận 5 triệu đồng. Trình đồng ý và gọi điện thuê Trăng đón 2 người trên đi theo đường mòn đến xóm Lũng Ráy, xã Tổng Cọt nhằm tránh trạm kiểm soát của lực lượng chức năng.

Sau đó, Trăng thuê Tài đón 2 người từ Lũng Ráy về xóm Nà Giàng, xã Ngọc Đào, trong quá trình di chuyển, Tài bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vi Văn Trình 2 năm tù giam, Sầm Văn Trăng 18 tháng tù giam, Vi Văn Tài 12 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 4 năm 6 tháng tù cho hành vi "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO