Cao Bằng: 35 năm tù cho 4 bị cáo về tội tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép

Nguyễn Liên| 28/07/2021 15:38

BVCL - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nông Văn Hòa (sinh năm 1997), Phương Văn Kế (sinh năm 1995), Hoàng Văn Ba (sinh năm 1997), Lưu Văn Trường (sinh năm 1989), cùng trú tại xóm Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

133c77b9-2471-47d2-9fdd-07be5fd1a1e2.jpeg
35 năm tù cho 4 bị cáo về tội tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khi được một người đàn ông tên Sang thuê tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, Hòa đã thuê Kế, Ba và Trường đưa dẫn 25 công dân từ xóm Bản Dít, xã Đàm Thủy đến mốc 820 thuộc địa phận xóm Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền công 500 nhân dân tệ/người.

Sau khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, bắt giữ, 4 đối tượng và 25 công dân xuất cảnh trái phép được lực lượng chức năng Trung Quốc trao trả về Việt Nam và đưa vào khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nông Văn Hòa 10 năm tù giam, Phương Văn Kế 9 năm tù giam, Hoàng Văn Ba và Lưu Văn Trường, mỗi bị cáo 8 năm tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 35 năm tù cho 4 bị cáo về tội tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO