Cao Bằng: 13 năm tù giam cho 4 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

Nguyễn Liên| 10/06/2021 17:28

BVCL - Hôm nay 10/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 vụ án hình sự đối với 4 bị cáo với tội danh tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép.

a.jpg
Hai bị Cao Mã Tinh Kim và Triệu Văn Xuyên, hội đồng xét xử tuyên mỗi người 5 năm 6 tháng tù giam.

Theo đó, các bị cáo gồm, Thẩm Húc Ninh (sinh năm 1971), Mã Tinh Kim (sinh năm 1980) cùng trú tại huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); Hà Văn Đồng (sinh năm 1975) thường trú tại xã Vinh Quý, Triệu Văn Xuyên (sinh năm 1987), thường trú tại xã Đồng Loan (Hạ Lang) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

Cụ thể các vụ án như sau, vụ thứ nhất, vào hồi 20 giờ ngày 12/11/2020, tại khu vực mốc 888 thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long (Hạ Lang), Tổ công tác Đồn Biên phòng Quang Long và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt quả tang Hà Văn Đồng điều khiển xe máy chở Nguyễn Huyền My (sinh năm 1998), trú tại tỉnh Nam Định đến khu vực nhà kho của ông Hoàng Văn Thượng (sinh năm 1975), trú tại xã Quang Long để Thẩm Húc Ninh đón xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Vụ thứ hai, ngày 6/9/2020, Mã Kim Tinh và Triệu Văn Xuyên được một người Trung Quốc tên là Nho thuê đón và dẫn 8 người Trung Quốc gồm: Chu Dương, Kim Uy, Phùng Hạo Nguy, Trương Trạch Chí, Lưu Hậu Vinh, Lưu Di, Phương Gia Sỹ, Trương Vạn Quân từ khu vực mốc 884 đến xóm Lũng Cuốn, xã Quang Long (Hạ Lang). Khi nhóm người trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng chưa thấy người đến đón nên Xuyên đi về nhà, còn Chu Dương đi tìm nước uống thì Tổ công tác Đồn Biên phòng Quang Long, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ. Còn nhóm người trên không thấy Chu Dương quay lại nên được Mã Kim Tinh đưa về Trung Quốc, đến khoảng 2 giờ sáng 8/9/2020 thì Tổ công tác bắt giữ. Chiều cùng ngày, Đồn Biên Phòng Quang Long ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Văn Xuyên.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Mã Tinh Kim 5 năm 6 tháng tù giam; Triệu Văn Xuyên 5 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 13 năm tù giam cho 4 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO