Môi trường

Cảnh báo mưa lớn gia tăng diện rộng khắp Bắc Bộ và Nam Bộ

PV 08/09/2023 - 08:59

Thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ giảm mưa trong hôm nay, sau đó tiếp tục hứng đợt mưa lớn trong những ngày cuối tuần. Từ ngày 9/9, mưa dông diện rộng cũng quay trở lại miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (8/9), thời tiết Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngày nắng, nóng, chiều tối có mưa dông.

Chiều và tối nay, các khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Người dân đề phòng mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng thời, mưa lớn cục bộ gây nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng ngày 9-12/9, mưa lớn tiếp tục gia tăng trên diện rộng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa xuất hiện chủ yếu vào chiều tối.

Cùng thời điểm trên, các tỉnh Bắc Bộ nhiều khả năng xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

ngap-nuoc-16874467960791762543700.jpg
Mưa lớn sắp lan rộng khắp Bắc Bộ và Nam Bộ. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày 8/9 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm mưa dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Vùng đồng bằng, trung du có nơi nắng nóng. Vùng núi và khu Đông Bắc có mưa rào và dông về chiều tối. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía bắc có nơi trên 34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, mưa rào kèm dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác về chiều tối, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

- Tây Nguyên: Nhiều mây, mưa rào kèm dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

- Nam Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo mưa lớn gia tăng diện rộng khắp Bắc Bộ và Nam Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO