Tòa án với công dân
Vấn đề và Sự kiện
Phòng chống tham nhũng
Nhịp cầu công lý
Công lý và đời sống
Media
Bộ Luật hình sự.
Gây tai nạn chết người vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông
Chỉ vì không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, Vũ Văn Đ. (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Bắc Ninh) đã gây ra tai nạn giao thông và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Bản án dành cho Vũ Văn Đ. cũng là lời cảnh tỉnh sâu sắc dành cho mọi người khi tham gia giao thông phải luôn giữ khoảng cách an toàn.
An toàn giao thông
Cách nhận diện tiền giả polymer 100.000 và 200.000 đồng mới xuất hiện
Cơ quan công an tại nhiều địa phương, trong đó có Ninh Bình và Thái Nguyên, vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc xuất hiện các loại tiền giả polymer mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng trên thị trường. Với thủ đoạn tiêu thụ ngày càng tinh vi, hành vi này đang tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người dân và các hộ kinh doanh.
Bắc Ninh: Xét xử 46 bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia
Sáng 2/2, tại Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 46 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đây là những bị cáo trong đường dây lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt gần 1000 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại.
Niềm tin Công lý: Bản án tử và sự hối hận muộn màng
Giết người vì yêu” nghe tưởng phi lý, nhưng lại là sự thật đầy ám ảnh giữa đời thường. Khi tình yêu đánh mất sự tôn trọng và nhường chỗ cho ghen tuông mù quáng sẽ là khởi đầu cho bi kịch. Câu chuyện giữa K. và H., một mối tình học trò từng đẹp đẽ đã kết thúc bằng cái chết đau lòng. Một tình huống như lời cảnh tỉnh cho những trái tim yêu không còn tỉnh táo.
Bỏ tử hình 8 tội danh trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng
Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp 46, chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS).
Ngày 28/5, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng
Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 28/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Bỏ tử hình 8 tội danh thể hiện chính sách hình sự tiến bộ và nhân đạo
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, sáng 27/5, đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS).
Cân nhắc hình phạt đối với tội vận chuyển ma túy và sản xuất thuốc giả
Chiều 20/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Nhiều đại biểu Quốc hội đã bày tỏ quan điểm về việc giữ hay loại bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội danh, trong đó tập trung vào các nhóm tội liên quan đến ma túy và hàng giả, đặc biệt là thuốc giả.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô
Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bộc lộ nhiều vuớng mắc, trong đó, các quy định về hình phạt tử hình còn nhiều bất cập.
Người có hành vi sản xuất thuốc giả có thể bị tử hình
Căn cứ Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 thì người có hành vi sản xuất thuốc giả có thể phải chịu trách nhiệm cao nhất là tử hình nếu gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Thái Bình: Bắt giữ khẩn cấp nam thanh niên dùng gậy bóng chày đánh người
Sau khi xảy ra va chạm giao thông, nam thanh niên đã dùng gậy bóng chày đánh liên tiếp vào người tài xế. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt khẩn cấp nam thanh niên để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Bộ Công Thương chấn chỉnh hoạt động kinh doanh đa cấp
Văn phòng Bộ Công Thương vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 28/3/2025 ban hành Kế hoạch xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Hà Nội: Xét xử lưu động các đối tượng 'thổi giá' đất ở Sóc Sơn vào ngày 6/3
TAND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ "thổi giá" đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vào ngày 6/3 tới.
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mua bán tiền giả qua mạng dịp cận Tết
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thông tin, cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo như lừa đổi tiền giả qua mạng dịp cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Khi thấy bất thường có nên bán xăng, dầu cho người mua?
Theo luật sư Kiều Văn Lương – Văn phòng luật sư Hoàng Hưng, Đoàn luật sư TP. Hà Nội sau vụ hỏa hoạn làm 11 người tử vong tại Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) các cơ sở, doanh nghiệp, kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu cần hướng dẫn người lao động trực tiếp bán hàng có những kỹ năng mềm khi nghi vấn người tới mua xăng, dầu có những biểu hiện bất thường.
Khởi tố người say rượu gây rối tại Ngày hội Đại đoàn kết ở Hải Dương
Nguyễn Xuân Diện bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan hành vi say rượu rồi gây rối tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về phòng cháy, chữa cháy
Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/6/2024.
Tử hình bị cáo chém chết bạn nhậu
Sáng 25/4, tại xã Tân Thành (huyện Hữu Lũng), TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Nông Văn Cường (SN 1975, trú tại thôn Đồng Liên, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng) về tội "Giết người".
Án lệ số 58/2023/AL về tình tiết định khung hình phạt tại điểm c khoản 3 Điều 244 của Bộ luật Hình sự
Án lệ này đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua vào các ngày 01, 02, 03/2/2023 và được công bố theo Quyết định số 39/QĐ-CA ngày 24/2/2023 của Chánh án TANDTC.
Bà Nguyễn Phương Hằng đối diện với hình phạt nào?
BVCL - Bà Nguyễn Phương Hằng đối diện với hình phạt cao nhất có thể lên đến 7 năm tù giam khi bị khởi tố theo Điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015.
[Infographics] Xác định các tội danh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ luật Hình sự
BVCL - Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 45/TANDTC-PC hướng dẫn về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời góp phần phòng, chống dịch bệnh hiện nay...
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO