Bắt tạm giam cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị về tội nhận hối lộ

Kim Long| 20/10/2022 07:55

BVCL – Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái và cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành để điều tra về tội nhận hối lộ.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam. C03 đã thi hành các quyết định, các lệnh trên và phối hợp với Công an Đồng Nai khám xét nhà riêng của ông Thành và ông Thái.

6411-1666186502.jpg
Ông Đinh Quốc Thái (bên trái) cùng ông Trần Đình Thành trong một hội nghị bổ nhiệm cán bộ năm 2016. Ảnh: Báo Đồng Nai

Đây là diễn biến liên quan quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, C03 đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC về “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, bị can Nhàn đã bỏ trốn, vì vậy Bộ Công an phải ra quyết định truy nã đối tượng này.

Các cán bộ thuộc chủ đầu tư, AIC cùng các đơn vị khác đã “thông đồng, nâng khống giá” để AIC trúng 12 gói thầu với tổng giá trị 476,87 tỷ đồng. Hành vi này khiến nhà nước thiệt hại khoảng 152 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt tạm giam cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị về tội nhận hối lộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO