Tin tức

Bắt quả tang đối tượng khai thác cát trái phép

Khánh Ngọc 03/10/2023 - 06:39

Mới đây, trên tuyến sông Cái Nhỏ, thuộc thủy phận ấp Bình Linh, (xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Đồng Tháp), phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh bắt quả tang 1 vụ khai thác cát trái phép từ lòng sông lên phương tiện ghe gỗ, không biển số, trọng tải khoảng 15 tấn.

Khi phát hiện lực lượng chức năng kiểm tra, một đối tượng đã nhanh chóng nhảy xuống sông bỏ trốn, còn đối tượng Võ Trọng Nghĩa (SN 1997, ngụ ấp Thành Long, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, số lượng cát trên ghe khoảng 10m3.

a1(1).jpg
Đối tượng đang khai thác cát trái phép.

Trước đó, khoảng 23h ngày 28/9/2023, hai đối tượng trên đã khai thác trái phép khoảng 20m3 cát và đã bơm sang phương tiện ghe sắt, không biển số, trọng tải khoảng 95 tấn do Dương Ngọc Toàn (SN 1991, ngụ ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh) là chủ phương tiện, đi trên phương tiện có Dương Văn Linh (SN 2004, ngụ khóm 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An).

a2(1).jpg
Đối tượng khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi khai thác và mua bán cát trái phép. Tổ công tác lập biên bản vụ việc, bàn giao 2 phương tiện, tang vật, thiết bị máy móc và ống bơm hút cát giao cho Công an huyện Cao Lãnh tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hành vi khai thác cát trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. Việc khai thác cát trái phép còn làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân sinh sống ven sông. Tùy theo tính chất và mức độ, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt quả tang đối tượng khai thác cát trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO