Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây làm giả xăng "khủng"

Tào Đạt (T/h)| 29/03/2021 15:23

BVCL - Cơ quan công an vừa bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến đường dây làm giả hàng triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An tiếp tục khám xét, mở rộng điều tra vụ án làm giả xăng do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

1616999676-c7b397eae05e091846e52fdf6f274ccc.jpeg
Khám xét cửa hàng xăng dầu liên quan đến đường dây làm xăng giả

Theo cơ quan công an, ngày 28/3, 6 tổ công tác đã đồng loạt bao vây, khám xét 6 địa điểm là trạm xăng, trụ sở của Công ty TNHH thương mại Huỳnh Khang (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Bình Long (quận Bình Tân, TP.HCM).

Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, hóa đơn chứng từ liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả do đối tượng Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Cơ quan chức năng cũng tiến hành lấy mẫu xăng tại địa điểm khám xét để kiểm tra chất lượng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Hùng Phong (trú tại quận Bình Tân, TP.HCM) và Đỗ Văn Ba (trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi “buôn lậu”.

Thông tin trước đó, lực lượng công an cũng tiếng hành khám xét hàng chục địa điểm kinh doanh xăng tại Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM do liên quan đến đường dây làm giả xăng “khủng” nêu trên. Ngoài ra, công an cũng khởi tố, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây làm giả xăng "khủng"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO