Bắt đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn

N.Liên| 30/06/2021 21:26

BVCL - Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận bị can Bùi Viết Lợi đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn.

ac4649e9-baba-45e8-bdb0-efbff99ff47b.jpeg
Bị can Bùi Viết Lợi, sinh năm 1971 lẩn trốn 25 năm (ảnh CA Bắc Kạn).

Theo đó, bị can Bùi Viết Lợi, sinh năm 1971, trú tại thôn 11, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Thái truy nã theo Quyết định số 05 ngày 25/01/1996 về tội cố ý gây thương tích. Tại thời điểm bị truy nã, Bùi Viết Lợi có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn nay là thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. 

Theo hồ sơ Công an tỉnh, khoảng 19h ngày 17/12/1995, sau khi uống rượu cùng nhau Bùi Viết Lợi và bạn học là Triệu Đức Tuấn, trú tại tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ra cầu phà ngồi chơi. Trên đường về, Tuấn có hỏi vay tiền của Lợi để mua thuốc phiện nhưng Lợi không cho. Hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, trong khi giằng co Lợi đã kéo Tuấn Ngã xuống đường rồi đá vào vùng bụng, ngực của Tuấn 2 lần và bỏ đi. 

Tuấn bị thương được gia đình đưa đi cấp cứu, đến 13h30 ngày 18/12/1995 thì tử vong. Nguyên nhân được xác định là do trụy mạch không phục hồi do mất máu, đứt động mạch mạc treo đại tràng ngang. Sau khi biết Tuấn tử vong ngày 19/12/1995, Lợi đã bỏ trốn vào tỉnh Phú Yên và đổi tên là Lê Quốc Hưng, sinh ngày 10/02/1970. Năm 1999, Lợi chuyển đến sinh sống tại thôn 11, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho đến khi bị Công an huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk phát hiện và bắt giữ. Lợi đã được Công an thành phố Bắc Kạn tiếp nhận và di lý từ Đắk Lắk về Bắc Kạn.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, phục hồi điều tra đối với bị can Bùi Viết Lợi về tội cố ý gây thương tích và tạm giam bị can để phục vụ điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng truy nã sau 25 năm lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO