Báo chí góp phần to lớn trong công tác xây dựng Đảng

Dương Vương| 21/06/2022 19:29

BVCL - Trong tình hình mới hiện nay, Báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và pháp luật. Bên cạnh đó, cách mạng báo chí quan tâm sâu sắc đến công tác xây dựng Đảng gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

clxh-so-21-6-mien-trung-1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân

Trong chặng đường đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm hoạt động báo chí trên đất Pháp, sáng lập ra tờ báo Le Paria (Người cùng khổ) nhằm lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến đấu tranh giành tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sáng lập ra 08 tờ báo khác gồm Quốc tế Nông dân (năm 1924), Thanh Niên (1925), Công Nông (1925), Lính Kách mệnh (1925), Thân Ái (1928), Việt Nam Độc lập (1941), Cứu quốc (1942) và Tạp chí Đỏ (1930).

Bên cạnh đó, Bác Hồ chỉ thị thành lập Đài phát thanh Quốc gia (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam) vào ngày 07/9/1945, thành lập Hãng tin Quốc gia (nay là Thông tấn xã Việt Nam) vào ngày 15/9/1945 và Báo Sự Thật (nay là Báo Nhân Dân) vào ngày 11/3/1951.

Vừa hoạt động cách mạng vừa cầm bút, Bác Hồ xây dựng báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng tiến bộ, gần gũi với nhân dân và truyền đạt tư tưởng Hồ Chí Minh đi khắp năm châu. Người dặn dò đội ngũ làm báo phải luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, “Tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chắc” và “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Lời Bác dạy là kim chỉ nam trong quá trình hoạt động nghề làm báo, góp phần xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh.

Kế thừa lời dạy từ người thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam, thế hệ cơ quan báo chí hôm nay đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện bản lĩnh chính trị, vững vàng tư tưởng và từng bước trưởng thành. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, báo chí nước ta góp phần to lớn trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Không ngừng đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng về Chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần Cương lĩnh chính trị - đường lối của Đảng, củng cố niềm tin vào mục tiêu lý tưởng và xây dựng con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội tươi sáng.

Nhằm tăng cường phát huy công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU ngày 04/5/2022 về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 với việc đẩy mạnh tuyên truyền 05 nội dung trọng tâm thông qua báo chí và mạng xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Trao đổi với Báo Công lý, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch Covid-19 và xây dựng Đảng, Quảng Ngãi vô cùng cảm ơn đội ngũ báo chí đã góp phần to lớn trong định hướng thông tin, truyền tải thông điệp, tuyên truyền đường lối, chính sách kịp thời đến với toàn dân. Đặc biệt, báo chí đã tăng cường nhân rộng người tốt việc tốt, đảng viên ưu tú và lan tỏa khí thế xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Song hành cùng công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đảng viên suy thoái đạo đức, lối sống; góp phần đem lại hệ sinh thái trong lành trong Đảng”.

Tại tỉnh Bình Định, trong quý I/2022, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 6,5% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 13.408 tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 370 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,08 tỷ USD; đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án đầu tư trong nước với tổng số tiền trên 1.427 tỷ đồng.

clxh-so-21-6-mien-trung-3.jpg
Vùng biển Quy Nhơn xinh đẹp luôn thu hút du khách trong và ngoài nước

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh Bình Định không ngừng tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thường xuyên theo dõi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, địa phương luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và đảng viên đạt kết quả khả quan; thường xuyên tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương; thực hiện nghiêm túc Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

clxh-so-21-6-mien-trung-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng

Đồng chí Hồ Quốc Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bộc bạch: “Thời gian qua, lĩnh vực du lịch, dịch vụ - thương mại tỉnh Bình Định phát triển mạnh mẽ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, địa phương thường xuyên đón tiếp các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến với bãi biển xinh đẹp ở Quy Nhơn. Không chỉ thu hút đầu tư về du lịch, địa phương luôn chú trọng phát huy năng lực bộ máy cán bộ, đảng viên gắn với tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm giữ gìn môi trường du lịch và văn hóa du lịch trong sạch trong lòng du khách đến với mảnh đất Bình Định trìu mến”.

Phát huy sức mạnh tuyên truyền của báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong tháng 04/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tập huấn cho cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua đó, công tác phối hợp giữa cơ quan báo chí với công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, hệ thống chính trị càng chặt chẽ hơn; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng… Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ người làm báo; nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

clxh-so-21-6-mien-trung-4.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nhấn mạnh: “Trên con đường tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã thể hiện tầm quan trọng của báo chí trong tuyên truyền giải phóng dân tộc. Trong thời bình hiện nay, công tác báo chí càng không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền, đổi mới công nghệ, sáng tạo và nhiệt huyết; đặc biệt là nhiệm vụ tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới. Tỉnh Phú Yên cảm ơn sự hợp tác, đóng góp thông tin tuyên truyền giá trị từ các cơ quan báo chí, giúp địa phương từng bước phát triển bền vững và nâng cao uy tín của Đảng ở địa phương”.

Hướng đến kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), đội ngũ làm báo không ngừng rèn luyện với phương châm “tâm sáng, lòng trong, bút sắc” và thường xuyên tuyên truyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí góp phần to lớn trong công tác xây dựng Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO