Bắc Bộ khả năng đón nắng nóng diện rộng vào cuối tuần

T. Trang| 15/07/2022 17:49

BVCL - Cuối tuần này, Bắc Bộ khả năng đón nắng nóng diện rộng kéo dài trong 3 ngày, sau đó lại hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Sau nhiều ngày mưa dông, ngày mai (16/7), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng cục bộ.

Từ 17-19/7, nắng nóng khả năng xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ. Từ đêm 19 - 22/7, các tỉnh thành miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.  

1655525747-e5a5c170604b41e71925718f5b9f020e-width645height416.jpg
Bắc Bộ khả năng đón nắng nóng diện rộng vào cuối tuần

Tại Hà Nội, ngày mai bắt đầu nắng nóng cục bộ. Ngày 17- 19/7, khu vực này nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Nắng nóng diện rộng có thể xảy ra ở Thanh Hóa đến Phú Yên từ ngày 17 tới 20/7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trong khoảng thời gian từ 20-24/7, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.   

Từ 20 - 24/7, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong hôm nay, chỉ số UV đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao đến rất cao (6.9 - 9.5) ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, Cà Mau ở mức cao (5.5 - 7.3).

Trong ba ngày tiếp theo, miền Trung và miền Nam được dự báo có chỉ số UV cực đại tiềm năng ở ngưỡng cao đến rất cao (7.0 - 10.0.). Bắc Bộ duy trì chỉ số này ở mức rất cao (9.0) trong 2 ngày tiếp theo trước khi giảm xuống ngưỡng cao (6.0 - 7.0) vào ngày 18/7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ khả năng đón nắng nóng diện rộng vào cuối tuần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO