Đời sống

Bắc Bộ đón nắng nóng và mưa giông tuần tới

PV 10/12/2023 - 09:16

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của mưa giông, trong hai ngày 12-13/12, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm từ 2-3 độ C với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày này từ 25-27 độ C.

20180806075450-xh.jpg
Dự báo Bắc Bộ tuần tới có mưa giông.

Theo đó, do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động nên khoảng từ đêm 11 đến ngày 13/12, khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hai ngày 12-13/12, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm từ 2-3 độ C với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày này từ 25-27 độ C. Đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 18-20 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao dưới 15 độ C.

Trước khi chuyển mưa, trong hai ngày 10-11/12, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau đó hửng nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến 27-29 độ C, có nơi xấp xỉ 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 10-11/12 có sương mù vào sáng sớm, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ trong ngày dao động từ 21-29 độ C.

Từ 12-13/12, Hà Nội chuyển nhiều mây, trời có mưa, mưa rào, nhiệt độ trong ngày dao động từ 20-27 độ C.

Đáng chú ý, khoảng ngày 17/12, một đợt không khí lạnh có cường độ rất mạnh sẽ tràn xuống nước ta, nền nhiệt giảm rất sâu. Khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có thể đón đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nên từ ngày 17/12, khu vực miền Trung có thể đón một đợt mưa rào rải rác và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Bộ đón nắng nóng và mưa giông tuần tới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO