Xã hội

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo dự tuyển thí sinh áo dài để chiếm đoạt tài sản

Anh Đức 07/12/2023 - 18:59

Lợi dụng lòng tin của chị em phụ nữ, các đối tượng lập trang mạng xã hội “Quảng bá về lễ hội áo dài xuân Giáp Thìn 2024” rồi đăng tin tuyển thí sinh, yêu cầu truy cập vào web giả mạo VTV để lừa đảo.

Thi sinh ao dai anh 1
Các đối tượng lập trang mạng xã hội và giả mạo website của Đài truyền hình Việt Nam nhằm tuyển thí sinh dự thi áo dài để lừa đảo. (Ảnh: CA).

Ngày 7/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh đang làm rõ phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo giả mạo tuyển thí sinh dự thi áo dài để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn tạo lập các trang mạng xã hội “Quảng bá về lễ hội áo dài Xuân Giáp Thìn 2024”, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển thí sinh dự thi áo dài với giải thưởng hấp dẫn và nhiều quyền lợi đi kèm.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng sẽ dẫn dụ truy cập đến website giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), phân công đối tượng tiếp cận, thu thập thông tin cá nhân và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng chỉ định để thực hiện các thử thách trực tuyến (với danh nghĩa thể lệ chương trình, quảng cáo giúp nhà tài trợ) hay nhiều lý do khác để “moi tiền” của bị hại.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, nhất là chị em phụ nữ, tuyệt đối cảnh giác, không tham gia các hội thi, lễ hội quảng bá trên mạng khi chưa trực tiếp xác minh, kiểm tra thông tin ngoài đời thực. Không chuyển tiền theo yêu cầu lừa đảo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác chiêu trò lừa đảo dự tuyển thí sinh áo dài để chiếm đoạt tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO