Kinh tế

300.000 tấn gạo đã được Việt Nam trúng thầu xuất sang Indonesia

Hoài Anh 05/02/2024 - 08:37

Theo Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia, 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng 8/17 gói thầu nhập khẩu gạo 5% tấm với số lượng 300.000 tấn, chiếm 60% sản lượng tổng gói thầu.

Theo đó, 7 doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu 300.000 tấn gạo, chiếm hơn một nửa lượng gạo Indonesia muốn nhập trong tháng đầu năm nay. Điều đó cho thấy gạo của Việt Nam rất chất lượng, thỏa mãn những yêu cầu được đưa ra.

Giá gạo trúng thầu thấp nhất khoảng 650 USD/tấn, đã gồm chi phí vận chuyển. Theo đánh giá chung, đây là mức giá hợp lý tại thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp Việt trúng thầu 300.000 tấn gạo xuất sang Indonesia
Ảnh minh họa

Cơ quan Hậu cần quốc gia Indonesia cho biết, nước này muốn nhập 500.000 tấn gạo trong tháng 1 để tăng dự trữ lương thực. Tiêu chuẩn gạo tham gia dự thầu phải được lấy từ vụ mùa 2023/2024 và được xay xát không muộn hơn 6 tháng trước.

Cuộc đấu thầu gạo mới lần này cho thấy nỗ lực lớn của Chính phủ Indonesia trong việc bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Các nguồn gốc cung cấp được chấp nhận gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Pakistan, Ấn Độ và Trung Quốc.

Năm ngoái, Indonesia nhập hơn 1 triệu tấn gạo Việt Nam, đứng thứ 2 trong số các quốc gia nhập khẩu gạo Việt nhiều nhất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
300.000 tấn gạo đã được Việt Nam trúng thầu xuất sang Indonesia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO