Xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco

GL t/h| 07/01/2021 08:25

Sáng 7/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Cty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sáng 7/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng (67 tuổi, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương) cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Cty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

07.01-huy-hoang.jpg


3 cựu lãnh đạo Bộ Công Thương liên quan vụ án: Vũ Huy Hoàng (trái), Hồ Thị Kim Thoa (trên) và Phan Chí Dũng (dưới)

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân. Hai kiểm sát viên của VKSND tối cao và một kiểm sát viên của VKSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa có gần 30 luật sư đăng ký bào chữa cho 10 bị cáo. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng bị đưa ra xét xử vì có vai trò chính trong việc chuyển nhượng hơn 6.000 m2 tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước 2.700 tỉ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử bị cáo Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Sabeco
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO