Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ lạnh khô

T. Trang - T/h | 22/10/2021 08:58

BVCL - Sáng sớm 22/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo: Trong ngày hôm nay (22/10), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh dịch chuyển dần xuống phía Nam nên trong ngày hôm nay (22/10) ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hoá, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

vnapotalnguoihanoidondotretdamdaumua1507432145184667-16080249344101135985943.jpg
Ảnh minh họa

Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo, tại thủ đô Hà Nội, đêm trời rét 18-19 độ, còn ban ngày nhiệt độ tăng chậm, dao động từ 22-23 độ. Đến ngày 25/10, trời nắng nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ, lên 25 độ, khi đó trời sẽ ấm áp hơn.

Ở phía Đông Bắc Bộ nằm trọn trong khí lạnh khô, trời tạnh ráo nhưng vẫn lạnh. Dự báo hôm nay, nhiệt độ tại Hải Phòng, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn không nơi nào vượt quá 23 độ.

Với miền Trung, dự báo hôm nay Thanh Hóa trời tạnh mưa, nhiều mây với mức nhiệt 23 độ. Thành phố Vinh có mưa trong buổi sáng. Từ Đồng Hới, Đà Nẵng, Quảng Ngãi là những nơi có mưa vừa mưa to, nhiệt độ 25-29 độ

Tây Nguyên, Nam Bộ, dự báo chiều đến tối nay, mưa xảy ra trên diện rộng. Nhiều điểm mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Trước khi chuyển mưa trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bạc Liêu 29 - 32 độ. Biên Hòa, Tây Ninh nắng mạnh hơn nhiệt độ là 33 độ.

Từ hôm nay (22/10, Trung Bộ bắt đầu một đợt mưa lớn mới. Dự báo từ nay đến ngày 25/10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó tâm mưa là Quảng Trị đến Quảng Ngãi tổng lượng mưa cả đợt lên tới 200-400mm, có nơi trên 450mm/đợt. Ở Quảng Bình, Bình Định: 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ mưa lớn, Bắc Bộ lạnh khô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO