Tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với tình hình từng địa phương

T. Trang - T/h | 26/05/2021 10:43

BVCL - Hôm nay, 15/4 âm lịch, Phật tử trên cả nước đón mừng ngày lễ Phật đản Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021.

Lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với tình hình từng địa phương

Tổ chức phù hợp với tình hình địa phương

Năm nay, mùa Phật đản Phật lịch 2565 - DL. 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trước tình đó, TƯ GHPGVN đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với tình hình dịch bệnh ở từng địa phương.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cho biết: Tuần lễ Phật đản năm nay, GHPGVN đã có văn bản hướng dẫn các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước nắm sát tình hình địa phương với tinh thần chống dịch cao nhất, chủ yếu khuyến khích tắm Phật trực tuyến để lan tỏa không khí Phật đản trang nghiêm, bày tỏ lòng thành kính với đức Phật.

tham-chuc-mung-nhan-dip-dai-le-phat-dan-6da2a-1.jpg
Tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với tình hình từng địa phương

Cụ thể, thời gian tổ chức lễ Phật đản diễn ra từ ngày 1/4 – 15/4 Tân Sửu (tức ngày 12/5 – 26/5-2021), trong đó: Tuần lễ Phật đản (19/5 – 26/5), chính lễ ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (tức 26/5 dương lịch). Đại lễ Phật đản có thể tổ chức 1 ngày trọng thể, hoặc tổ chức Tuần lễ kính mừng Phật đản tùy theo tình hình thực tế tại địa phương.

Căn cứ vào thực tế diễn biến dịch COVID-19 tại thời điểm diễn ra Đại lễ, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố xem xét quyết định địa điểm, quy mô của Đại lễ đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Trụ trì các chùa, cơ sở tự viện chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong việc không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, kiểm soát chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã có văn bản tạm dừng các sinh hoạt nghi lễ tôn giáo tập trung. Ngoài ra, một số chùa cũng đã tổ chức lễ tắm Phật không tập trung đông người, livestream trên mạng xã hội Facebook, Youtube...

Tắm Phật online – Nhân hai công đức

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Phật tử, hạn chế tập trung đông người do dịch Covid-19 trong mùa Phật đản PL.2565 - DL.2021, TƯ GHPGVN phối hợp cùng Mạng xã hội Phật giáo Butta phát động tuần lễ "Tắm Phật online - Nhân hai công đức" từ 0h ngày 19/5 (tức 8/4 ÂL) đến hết 24h ngày 26/5 (tức 15/4 ÂL).

Theo đó, Phật tử có thể kính mừng khánh đản Đức Phật tại nhà, theo hình thức trực tuyến, để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh phức tạp. TƯ GHPGVN kết hợp cùng Mạng xã hội Phật giáo Butta phát động tuần lễ "Tắm Phật online - Nhân hai công đức".

3241-tamphat-1429-1-1587897305773275950126.jpg
Tắm Phật online – Nhân hai công đức (Ảnh minh họa) 

Mỗi Phật tử tham gia hoạt động tắm Phật online thông qua ứng dụng Mạng xã hội Phật giáo Butta (hoàn toàn miễn phí) đồng nghĩa với việc đã đóng góp 10.000đ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của GHPGVN. Số tiền quyên góp sẽ được TƯ GHPGVN và mạng xã hội Phật giáo Butta gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo Đại đức Thích Nguyên Chính - Phó Văn phòng TƯ GHPGVN, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp Phật tử thể hiện tâm thành kính với đức Phật thông qua hoạt động tắm Phật, vừa thể hiện tinh thần từ bi, đoàn kết, chung tay cùng GHPGVN thể hiện tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đẩy lùi đại dịch.

Chương trình "Tắm Phật online - Nhân hai công đức" diễn ra trong vòng 8 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 19/5 và kết thúc lúc 24h ngày 26/5 (tức rằm tháng 4 âm lịch - chính lễ Đại lễ Phật đản). Ban tổ chức sẽ tổng kết và thông báo số lượt tắm Phật online, cùng với số tiền đóng góp tương ứng ngay sau khi kết thúc sự kiện lúc 24h00 ngày 26/5/2021.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức Đại lễ Phật đản phù hợp với tình hình từng địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO