Thời thanh xuân của "nữ hoàng nhạc pop" Madonna

T.Phương (T/h)| 19/08/2021 16:25

Mới đây, nhân dịp sinh nhật (16/8) lần 63 của Madonna, trang L'Official USA đăng tải loạt ảnh thời thanh xuân của nữ ca sĩ khi mới bước chân vào nghề hát.

Madonna bắt đầu hoạt động đầu thập niên 1980 và nhanh chóng gây chú ý, được mệnh danh "nữ hoàng nhạc pop". Cô được giới phê bình nhận xét là nữ ca sĩ đầu tiên xây dựng hình ảnh gợi cảm một cách công khai trên sân khấu và trong các sáng tác.

Madonna Louise Ciccone sinh năm 1958 trong một gia đình Công giáo ở Michigan, Mỹ. Mẹ cô qua đời từ nhỏ vì bệnh ung thư vú. Khi 13 tuổi, Madonna bắt đầu nổi loạn khi cha lấy vợ mới. Năm 1978, cô bỏ học và đến New York để tìm kiếm cơ hội làm vũ công. 

madonna-1983-1629197063.jpg

Cô bén duyên với âm nhạc và tham gia một số nhóm rock ở New York như Breakfast Club, Emmy trong các vị trí trống, guitar bass hay hát bè.

Năm 1980, Madonna rút khỏi các ban nhạc rock và quyết định hoạt động solo. Cô ký hợp đồng với hãng đĩa Gotham Record và bắt đầu thu âm những ca khúc đầu tiên. Năm 1982, nhà sản xuất Mark Kamins ấn tượng sau khi nghe bản demo của Madonna tại một hộp đêm. Ông mời cô ký hợp đồng với hãng đĩa Sire Records, một công ty con của Warner Bros. Records. Madonna lập tức gây chú ý với đĩa đơn Everybody, đứng hạng ba bảng xếp hạng Billboard Hot Dance Club Songs lúc đó. Ảnh: Richard Corman Instagram.

Năm 1983, Madonna phát hành album đầu tay mang tên cô. Album gây tiếng vang và đứng hạng tám Billboard 200 khi ra mắt. Một số ca khúc như "Borderline", "Lucky Star" trở thành hit  Bros. Records.

madonna-5.jpg

Madonna trong một buổi chụp ảnh quảng bá năm 1984. Lúc này, cô đã trở thành ngôi sao nhạc pop toàn cầu. Tháng 9/1984, cô biểu diễn bản hit "Like A Virgin" tại 1984 MTV Video Music Awards. Tiết mục được truyền thông đánh giá là một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của lịch sử lễ trao giải nói riêng và làng nhạc thế giới nói chung.

Năm 1985, Madonna bắt đầu thử sức ở mảng điện ảnh, góp mặt trong một số dự án phim như "Desperately Seeking Susan", "Shanghai Surprise"... Năm 1987, cô bắt đầu đi lưu diễn vòng quanh thế giới quảng bá album nhạc phim "Who's That Girl". Hơn 130.000 người tới xem Madonna tại Paris, giúp cô lập kỷ lục show diễn của ca sĩ nữ có lượng khán giả đông nhất lịch sử. 

madonna-1978.jpg

Madonna trong MV "Express Yourself" năm 1989. Giai đoạn này, Madonna tiếp tục đạt nhiều thành công với album thứ tư. Cô cũng gây chú ý với MV "Like a Prayer", bị Giáo hội Vatican chỉ trích vì tình dục hóa hình ảnh các vị thánh. Hãng nước ngọt Pepsi hủy hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD với Madonna sau vụ lùm xùm. Tuy nhiên, ca khúc đứng đầu tại nhiều quốc gia. Tạp chí Billboard cũng tôn vinh cô là "Nghệ sĩ của thập kỷ" vài tháng sau đó. 

Đến nay,  Madonna thu hút khán giả không chỉ bởi âm nhạc độc đáo, không ngại nhắc đến những vấn đề nhạy cảm mà còn bởi nhan sắc không tuổi của mình. Dù đã bước sang tuổi 63 nhưng Madonna vẫn vô cùng trẻ trung và bốc lửa.

167088919-123498509748919-1684997220202050548-n.jpg
199846879-488022852310415-8121452173078853308-n.jpg

Để duy trì được nhan sắc tươi trẻ và vóc dáng quyến rũ vượt thời gian, giọng ca Vogue luôn tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn thực dưỡng và tập luyện. "Nữ hoàng nhạc Pop" vẫn thường tập nhảy, tập tạ, cùng với đó là gym, yoga, pilates để duy trì cơ bắp. Hiện tại, Madonna đang hẹn hò với vũ công kém 36 tuổi Ahlamalik Williams sau 2 cuộc hôn nhân và 16 mối tình tan vỡ. Nữ nghệ sĩ cũng nổi tiếng với sở thích yêu trai trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời thanh xuân của "nữ hoàng nhạc pop" Madonna
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO