Phú Xuyên (Hà Nội): Bị can bị khởi tố về tội giết người vẫn đang tại ngoại

Hà Lan| 07/01/2021 10:33

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) huyện Phú Xuyên quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra ngày 04/12/2020 tại cây xăng Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Nội) tuy nhiên đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

4.png
Ảnh được được cung cấp từ camera hiện trường vụ án

Báo Công lý nhận được đơn thư phản ánh của gia đình ông Nguyễn Thành Trung, người bị hành hung trong vụ án xảy ra ngày 04/12/2020 tại cây xăng Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Nội).

Hình ảnh hiện trường vụ án  04/12/2020 tại cây xăng Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Nội)

Nội dung đơn của gia đình người bị hại thể hiện sự bức xúc bởi đã hai lần công an huyện Phú Xuyên thay đổi tội danh từ khởi tố vụ án cố ý gây thương tích sang khởi tố vụ án giết người đối với bị can Vũ Văn Huy nhưng đối tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h30 phút ngày 04/12/2020, anh Thành Trung đến cây xăng xã Chuyên Mỹ để tự rửa xe và đổ xăng. Trong quá trình rửa xe đã vô tình làm bắn nước vào người ông Vũ Văn Huy đang đổ xăng tại cây xăng Chuyên Mỹ, mặc dù anh Trung đã xin lỗi ông Huy, nhưng hai bên xảy ra cự cãi và xô xát nhưng được nhân viên cây xăng can ngăn.

Tuy nhiên ít phút sau, ông Huy quay lại cây xăng cùng một đối tượng có cầm theo hung khí. Lúc này, anh Trung đã rửa xe xong và dắt xe vào đổ xăng. Khi đang mở nắp bình xăng, bất ngờ bị ông Huy từ đằng sau ghì cổ, khống chế anh Trung, cầm đục đâm liên tiếp vào phần bụng và ngực anh Trung, Vũ Văn Dương là con trai ruột ông Huy cầm điếu cày từ đằng trước vụt liên tiếp vào người anh Trung.

Hiện nay anh Trung đã được công an giám định tỷ lệ thương tật là 62% “bị thủng phổi, tràn dịch phổi, hôn mê do thiếu ô xi. Phần ổ bụng bị tổn thương nặng, cụ thể bị thủng ruột non, rách một số cơ quan nội tạng gây nhiễm trùng ổ bụng”

3.jpg
Hình ảnh nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai

Được biết lý do đối tượng chưa bị bắt là bởi sau khi đánh trọng thương nạn nhân, ông Huy được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau đó ông Huy được bệnh viện cho xuất viện. Ông Huy tiếp tục nhập viện Lão Khoa để điều trị theo hình thức tự nguyện. Ngày 17/12/2020 ông Huy tiếp tục vào bệnh viện Tâm thần trung ương điều trị tự nguyện khoảng 13 ngày.

Trao đổi với Thượng tá Lê Hồng Chuyên, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Xuyên về vụ án trên được biết: Sự việc diễn ra từ ngày 04/12/2020 cơ quan CSĐT đã hai lần thay đổi tội danh: Ngày 9/12/2020 cơ quan CSĐT huyện Phú Xuyên ra thông báo số 143/CSĐT-ĐTHS về việc khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên quá trình phân tích, nhất là hình ảnh ghi lại tại hiện trường, xét thấy hành động của bị can Huy không phải là đâm một hai nhát, hành động đâm rất quyết liệt, liên tục có yếu tố cố tình đâm chết người. Do đó, ngày 16/12/2020 cơ quan CSĐT huyện Phú Xuyên thay đổi quyết định khởi tố vụ án số 01/CSĐT-ĐTHS về việc khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra ngày 04/12/2020 tại cây xăng Chuyên Mỹ. Quyết định khởi tố bị can nêu rõ, cấm bị can đi khỏi nơi cư trú nhưng vì bệnh nhân có tiền sử ba lần tai biến nên không thể bắt tạm giam.

Thượng tá Lê Hồng Chuyên cũng cho biết thêm đối tượng Vũ Văn Dương là con trai bị can Vũ Văn Huy người cùng tham gia đánh anh Thành Trung đang được xem xét là tội đồng phạm giết người hay tội đồng phạm gây thương tích.

Chúng tôi tiếp tục thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên (Hà Nội): Bị can bị khởi tố về tội giết người vẫn đang tại ngoại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO