Nửa đầu tháng 5/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 7.000 ô tô các loại

Tào Đạt| 25/05/2021 11:57

BVCL - Theo số liệu tạm tính của Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính), nửa đầu tháng 5/2021, các doanh nghiệp trong nước đã nhập khẩu 7.169 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng số tiền bỏ ra là 163 triệu USD.

Trong số xe nhập khẩu này có 5.048 xe du dịch (ô tô dưới 10 chỗ ngồi), tương ứng kim ngạch 91 triệu USD và 1.087 ô tô tải với kim ngạch 28,8 triệu USD.

Giá trị trung bình của xe du lịch nhập khẩu trong nửa đầu tháng 5 chưa bao gồm các loại thuế vào khoảng 18.000 USD (khoảng 400 triệu đồng).

otonk.jpg
Ảnh minh họa

Như vậy, từ đầu năm đến hết ngày 15/5, Việt Nam đã nhập khẩu 57.352 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch 1.286 triệu USD. 

Trong đó, Thái Lan là nước xuất khẩu ô tô sang Việt Nam nhiều nhất với 25.732 xe, tương ứng kim ngạch 474,8 triệu USD. Indonesia có lượng xe xuất khẩu sang VIệt Nam nhiều thứ 2 với 13.873 xe, tương ứng kim ngạch 172,8 triệu USD. Trung Quốc đứng thứ 3 với 6.633 xe, với kim ngạch 247 triệu USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nửa đầu tháng 5/2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 7.000 ô tô các loại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO