Người dân tập trung phản đối Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quất vì gây ô nhiễm

Dương Vương| 08/06/2021 15:28

BVCL - Sáng 8/6, ông Ngô Văn Vương – Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết người dân đang dựng lều, tập trung trước cổng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát để phản đối về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận hàng chục người dân thôn Đông Lỗ (xã Bình Thuận) đã dựng lều bạt rộng khoảng 10m2. Việc này diễn ra từ chiều 7/6, ở khu vực cổng 01 của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát – Dung Quất, đóng tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thuộc Khu Kinh tế Dung Quất.

o-nhiem-ngay-8-6-quang-ngai-1.jpg
Nhân dân xã Bình Thuận bắt đầu dựng lều trước cổng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất vào chiều ngày 7/6.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân dẫn đến việc người dân tập trung phản đối là do tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, điển hình như hiện tượng bụi, khói đen, tiếng ồn diễn ra liên tục, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân địa phương.

Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng hạ độ cao mặt bằng thuộc phần mở rộng nhà máy 115ha; gió lốc đẩy bụi từ thực bì giải phóng mặt bằng vào khu dân cư. Với hai vấn đề phát sinh này, khiến nhân dân địa phương vô cùng bức xúc.

Ông Ngô Văn Vương cho biết, nhân dân yêu cầu doanh nghiệp ngừng việc xả thải đe dọa đời sống trong khu dân cư, đề nghị chính quyền xác định thời gian hoàn thành khu tái định cư để di dời dân và giải quyết chính đáng việc bồi thường, hỗ trợ khi giải phóng mặt bằng mở rộng nhà máy.

Liên quan đến phần mở rộng dự án, chiều 4/6, Công ty Cổ phần Hòa Phát Dung Quất có buổi làm việc và đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận đầu tư dự án Hòa Phát Dung Quất 2, với diện tích 283ha và tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện 03 vấn đề, gồm: đảm bảo tuyệt đối về môi trường; thực hiện đúng cam kết và không để mất uy tín của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương; nghiên cứu hỗ trợ nhân dân vùng dự án về giải quyết việc làm, an sinh xã hội, đảm bảo nhân dân có cuộc sống tốt hơn trước khi đầu tư nhà máy.

o-nhiem-ngay-8-6-quang-ngai-2.jpg
Người dân bắt đầu dựng lều bạt, tập trung ngồi trước cổng doanh nghiệp từ chiều ngày 7/6.
o-nhiem-ngay-8-6-quang-ngai-3.jpg
Đến trưa 8/6, người dân vẫn tiếp tục tập trung chờ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đối thoại và cam kết.

Trước đó, trong các ngày từ ngày 5-7/1/2021, người dân địa phương cũng dựng lều trước cổng 01 của Hòa Phát Dung Quất, phản đối việc doanh nghiệp gây ô nhiễm với hiện tượng xuất hiện mùi hôi, mùi khét và bụi đe dọa đời sống nhân dân. Từ thời điểm Hòa Phát Dung Quất hoạt động đến nay, hơn 06 lần người dân xã Bình Thuận tập trung phản ứng việc Hòa Phát Dung Quất gây ô nhiễm môi trường.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nắm được sự việc người dân xã Bình Thuận tập trung trước cổng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân tập trung phản đối Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát - Dung Quất vì gây ô nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO