Mỹ siết chặt quy định nhập cảnh đối với du khách nước ngoài do lo ngại về dịch COVID-19

Tào Đạt (Theo New York Post)| 05/08/2021 18:17

BVCL - Ngày 4/8, Reuters dẫn nguồn tin từ quan chức Nhà Trắng cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị thiết lập "một hệ thống mới sẵn sàng cho thời điểm mở lại hoạt động du lịch".

Nguồn tin trên cũng tiết lộ, tất cả các du khách từ nước ngoài đến Mỹ cần phải được tiêm chủng đầy đủ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng thảo luận với các hãng hàng không Mỹ về việc thiết lập một hệ thống theo dõi liên lạc quốc tế cho hành khách.

ap20325654958683.jpg
Ảnh: AP

Được biết, Mỹ hiện cấm việc đi lại đối với những người đã ở Anh, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil trong vòng 14 ngày qua. Hạn chế cũng áp dụng cho 26 quốc gia châu Âu không có kiểm soát biên giới. 

Chính quyền Biden từ chối nới lỏng các hạn chế đi lại kể cả khi một số quốc gia đang cho phép những người Mỹ đã được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh.

Liên minh châu Âu (EU) đã khuyến nghị cho phép du khách Mỹ nhập cảnh hồi tháng 6. Trong khi Anh đã mở cửa cho du khách được tiêm phòng đầy đủ từ cả Mỹ và EU vào hôm 2/8.

Mỹ cũng đóng cửa biên giới đất liền đối với Canada và Mexico đến ngày 21/8, mặc dù Canada sẽ cho phép người Mỹ được tiêm phòng đầy đủ nhập cảnh vào nước này từ ngày 9/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ siết chặt quy định nhập cảnh đối với du khách nước ngoài do lo ngại về dịch COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO