Trước tình trạng mỹ phẩm tự chế (handmade), mỹ phẩm nhà làm (homemade) buôn bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, ngày 30/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo các loại mỹ phẩm này.
Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay nhiều sản phẩm mỹ phẩm đang lưu hành trên mạng không rõ nguồn gốc, chưa được công bố theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm này thường được quảng cáo với công dụng vượt trội, không đúng sự thật, đánh vào tâm lý chuộng hàng "tự nhiên", "an toàn" của người tiêu dùng nhưng lại không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, an toàn.
Trước tình hình này, ngành y tế địa phương được chỉ đạo phải kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Những trường hợp không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chưa có số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm, hoặc quảng cáo sai lệch, phóng đại công dụng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube và các sàn thương mại điện tử cũng được yêu cầu rà soát, gỡ bỏ nội dung quảng cáo mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không công bố hợp pháp. Việc kiểm duyệt nội dung quảng cáo trên các hội nhóm, fanpage và kênh cá nhân cũng sẽ được tăng cường để bảo vệ người tiêu dùng.
Vấn đề mỹ phẩm giả, kém chất lượng không còn là hiện tượng mới. Gần đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả do Nguyễn Thị Dung làm chủ. Đối tượng này đã lợi dụng sự dễ dãi trong giao dịch online để trộn các loại kem, serum giá rẻ, sau đó đóng vào chai lọ cũ, rao bán trên Facebook như hàng chính hãng. Chỉ trong vài tháng, Dung đã bán hơn 1.000 đơn hàng trên toàn quốc.
Trước thực trạng đáng báo động này, Bộ Y tế đã thành lập 15 tổ kiểm tra đột xuất trong các lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế... trong tháng cao điểm từ nay đến 15/6 nhằm ngăn chặn buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Việc siết chặt quản lý mỹ phẩm tự chế là bước đi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và đảm bảo sự minh bạch, an toàn trong thị trường mỹ phẩm Việt Nam.