Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù giam vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép

Nguyễn Liên| 23/10/2021 18:25

BVCL - Ngày 22/10, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với 2 bị cáo: Nông Văn Tháy (sinh năm 1986), thường trú tại xóm Bản Mới, xã Đức Long (Thạch An); Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1979), cư trú tại xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

a1..jpg
Nông Văn Tháy và Nguyễn Trường Sơn.

Do vụ lợi nên Tháy đồng ý với Shi (người Trung Quốc) đưa đón người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, hai bên thỏa thuận với giá 150 nhân dân tệ/người. Ngày 5/10/2020, Tháy và Sơn thống nhất đưa đón 8 người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới Việt - Trung, thuộc xóm Bản Mới, xã Đức Long, khi nhóm người đang trên đường di chuyển đến dốc Canh Pèn, thuộc địa phận xóm Bản Mới thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, ngăn chặn.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Nông Văn Tháy 5 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù giam về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép quy định tại Khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lĩnh án 10 năm 6 tháng tù giam vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO