Lâm Đồng: Hai nữ lâm tặc phá hơn 5.000m2 rừng bị phạt 200 triệu đồng

T.Trang T/h| 15/09/2021 09:57

BVCL - Hai người phụ nữ ở tỉnh Lâm Đồng bị ngành chức năng xử phạt 200 triệu đồng về hành vi phá rừng lồ ô trái pháp luật.

Ngày 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ra các quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Ka Hường (SN 1993) và Ka Làng (SN 1979, cùng trú tại thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi phá rừng trái pháp luật.

pha-rung-17301935.png
Một vụ phá rừng xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh minh hoạ)

Ka Hường bị UBND tỉnh xử phạt hành chính 137,5 triệu đồng vì thực hiện hành vi phá 3.672m2 rừng, còn Ka Làng bị xử phạt 62,5 triệu đồng vì phá 2.438m2 rừng.

Diện tích rừng mà 2 người phụ nữ này phá đều là rừng Lồ ô thuộc diện tích rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý.

Ngoài ra, 2 người này buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là phục hồi tình trạng ban đầu, không được tác động vào diện tích rừng đã phá, để rừng tái sinh tự nhiên trở lại.

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNN tỉnh Lâm Đồng, từ 2-10/9, tại địa phương xảy ra 8 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp làm 7.310m2 rừng bị tác động, thiệt hại gần 12m3 gỗ tròn.

Theo
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Hai nữ lâm tặc phá hơn 5.000m2 rừng bị phạt 200 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO