Cao Bằng: Đại hội Đại biểu lần thứ XIX tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu nâng cao thu nhập người dân

Nguyễn Liên- Hoàng Điệp| 30/10/2020 07:53

BVCL - Từ ngày 26-28/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 có 350 đại biểu. Đại hội đã bầu ông Lại Xuân Môn tái đắc cử bí thư tỉnh Cao Bằng.

Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Dự Đại hội có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 350 đại biểu đại diện cho đảng viên của toàn Đảng bộ.

hinh-1-a-thuong.jpg
Đồng chí Võ Văn Thưởng- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đại hội

Tại Đại hội đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao thành tích tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị tỉnh xác định rõ tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra; đặt sự phát triển của tỉnh trong tổng thể chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc để thấy rõ hơn thực trạng và trình độ phát triển của tỉnh trong tương quan với các địa phương trong vùng. Trên cơ sở đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, các đột phá có tính khả thi, sát thực tế để khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất, vừa đẩy mạnh thu hút đầy tư vừa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh có điều kiện phát triển. Tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai dự án trọng điểm của tỉnh.

hinh-2.jpg
Ông Lại Xuân Môn- được Đại hội bầu Bí thư Tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa; hợp tác xây dựng Khu kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Long Bang (Quảng Tây); khu trung chuyển hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh. Cao Bằng cần khai thác mạnh mẽ lợi thế về phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; quan tâm phát triển kinh tế rừng gắn với sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông, lâm sản, dược liệu quý.

hinh-3-anh-a.jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh- Phó bí thư, Chủ tịch UBND Tỉnh Cao Bằng

Tiếp đó, Đại hội nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xây dựng và ban hành Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa. Lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt, triển khai, học tập và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh bằng 6 chương trình trọng tâm. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 25 hội nghị; ban hành 18 nghị quyết lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo nhiều đột phá, khác biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; phát huy tốt trí tuệ tập thể trong thảo luận, quyết định những chủ trương, định hướng lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đã tiến hành 67 hội nghị; chỉ đạo xây dựng, ban hành 5 Đề án để thực hiện 3 nội dung đột phá. Tập trung chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các đơn vị, hành chính cấp huyện, cấp xã, các xóm, tổ dân phố bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

hinh-4-..jpg
hinh-5.jpg
hinh-6.jpg
Đại hội làm việc tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết đã bầu ra 51 đồng chí vào BCH khóa mới; tỷ lệ cán bộ nữ chiếm 20%

Thường trực Tỉnh uỷ luôn đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao, mọi công việc thuộc thẩm quyền đều đưa ra thảo luận, bàn bạc, dân chủ, công tâm, khách quan, khoa học; tổ chức 110 cuộc họp định kỳ và đột xuất; chủ trì trên 300 cuộc làm việc với các sở, ngành, huyện, thành phố. Tích cực nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, chính sách, giải pháp để khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực..

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu 53 đồng chí tham gia Ban chấp hành trong đó có 13 nữ (chiếm tỉ lệ 24,5%). Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành đảng bộ đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó có 3 ủy viên là nữ, chiếm tỉ lệ 20%.

Ông Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với số phiếu đạt 100%. Các ông Triệu Đình Lê, Hoàng Xuân Ánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá mới gồm 11 đồng chí. Ông Tô Vũ Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XVIII tái đắc cử Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ khoá XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã tiến hành bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: Đại hội Đại biểu lần thứ XIX tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu nâng cao thu nhập người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO