Cao Bằng: 99,46% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử

Nguyễn Liên| 24/05/2021 06:23

BVCL - Tính đến 19h ngày 23/5, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có 99,46% cử tri và 897/1.005 khu vực bỏ phiếu bầu cử đạt 100% cử tri trong danh sách đi bầu cử.

a5-cu-tri-to-10-11-phuong-hop-giang-thanh-pho-di-bau-cu..jpg
Cử tri Cao Bằng luôn đồng lòng, đoàn kết ủng hộ nhiệm vụ lớn dân tộc, là phiếu gửi gắm niềm tin, hy vọng cho đại biểu vì nhân dân.

Theo đó, Hạ Lang là huyện có tỷ lệ cử tri trong danh sách tham gia bầu cử cao nhất với 99,91%, tiếp đó là Thành phố 99,8%, Bảo Lạc 99,78%, Trùng Khánh 99,63%, Hòa An 99,43%, Bảo Lâm 99,35%, Quảng Hòa 99,28%, Hà Quảng 99,22%, Nguyên Bình 99,12%, thấp nhất là huyện Thạch An với 99,06%.

Theo ghi nhận của phóng viên, cử tri trong tỉnh đều vui mừng, phấn khởi tham gia ngày hội bầu cử toàn dân. Từ những cử tri 18 tuổi lần đầu tiên tham gia bầu cử đến những cụ cao niên đều phát huy trách nhiệm của mình. Tại các khu vực bỏ phiếu, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được dán ở nơi ra vào thuận tiện để cử tri nghiên cứu tiểu sử và cân nhắc, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Tại huyện Quảng Hòa, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự khai mạc, bỏ phiếu bầu cử và kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, thị trấn Quảng Uyên (Quảng Hòa).

a1(1).jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự khai mạc và lá phiếu đầu tiên..

Khu vực bỏ phiếu số 1 có gần 400 cử tri. Sau khi tiến hành các nghi thức khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã bỏ lá phiếu đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bầu ra đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào các cơ quan dân cử. Ngay sau khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra công tác bầu cử tại các xã: Chí Thảo, Tự Do, Ngọc Động, Hạnh Phúc, Phúc Sen. Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Quảng Hòa, toàn huyện có 46.600 cử tri tại 19 xã, thị trấn; đến 19 giờ cùng ngày, đã có trên 99,28% cử tri đi bỏ phiếu tại 130 điểm bầu cử.

a2(1).jpg
a3(1).jpg
Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cùng cử tri huyện Hòa An, TP.Cao Bằng tham dự ngày toàn dân bầu cử.

Chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố.

Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 5 khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn các phường: Đề Thám, Ngọc Xuân, Hưng Đạo, Vĩnh Quang. Đoàn kiểm tra ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, đúng quy trình, thời gian, tiến độ cuộc bầu cử của các địa phương.

Tại thời điểm này, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Hà Quảng. Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử một số điểm bỏ phiếu tại các xã: Thượng Thôn, Nội Thôn, Tổng Cọt (Hà Quảng). Xã Thượng Thôn có 8 khu vực bỏ phiếu với 2,434 cử tri, gồm 2 dân tộc Nùng, Mông; xã Nội Thôn có 6 khu vực bỏ phiếu với 1.298 cử tri, gồm 2 dân tộc Nùng, Mông; xã Tổng Cọt có 7 khu vực bỏ phiếu với 1.605 cử tri, 100% dân tộc Nùng. Theo Ủy ban Bầu cử các xã, đến 10h30’ cử tri xã Thượng Thôn bỏ phiếu đạt 100%, đến 11h10’ cử tri xã Nội Thôn bỏ phiếu đạt 100%, đến 16 giờ cử tri xã Tổng Cọt bỏ phiếu đạt 100%.

a4-chu-tich-ubnd-tinh-hoang-xuan-anh-dong-vien-to-bau-cu-xom-nam-phong-xa-hung-dao-thanh-pho-..jpg
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử kiểm tra công tác bầu cử tại TP. Cao Bằng, cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Quốc Trung Chủ tịch TP Cao Bằng.

Tại huyện Quảng Hòa, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó chủ tịch UBND Tỉnh Cao Bằng đến kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Quảng Hòa. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra công tác bẩu cử tại các khu vực bầu cử: số 3, 4, 8 thị trấn Quảng Uyên; số 2 xã Độc Lập; số 1 phố Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng; số 3 xóm Hưng Long, thị trấn Tà Lùng.

Như vậy tính thời điểm hiện tại, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành công tác cử tri đi bỏ phiếu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 kết thúc tốt đẹp trong niềm vui hân hoan của cử tri.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cao Bằng: 99,46% cử tri đi bỏ phiếu bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO