Bị lập biên bản vì chở người từ TP.HCM về Quảng Nam

Q. Chữ| 02/10/2021 06:42

BVCL - Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản đối với tài xế chở bốn người từ TP.HCM về Quảng Nam với giá 13,5 triệu đồng.

cho-nguoi.jpg
Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam lập biên bản đối với các tài xế chở người từ TP.HCM về

Rạng sáng 1-10, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh) phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải kiểm tra ô tô năm chỗ mang biển số tỉnh Quảng Ngãi.

Lúc kiểm tra, trên xe ô tô này chở theo bốn người (ba người lớn và một trẻ em). Tài xế Trần Đức T. (26 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) chở bốn người này từ TP.HCM về huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) với giá 13,5 triệu đồng.

Được biết, cả năm người trên xe đều có giấy chứng nhận có kết quả âm tính với COVID-19.

Tài xế Trần Đức T. bị Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam lập biên bản vi phạm hành chính vì không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và yêu cầu tài xế quay về nơi xuất phát.

Còn bốn người trên ô tô được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam bố trí xe đưa về khu cách ly tập trung tại huyện Duy Xuyên.

Lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Núi Thành tiếp tục phát hiện tài xế Nguyễn Văn Đạt (30 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chở năm người từ TP.HCM về huyện Tiên Phước (Quảng Nam).

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam đã lập biên bản đối với tài xế Đạt và yêu cầu quay về nơi xuất phát. Những người trên xe được đưa đi cách ly tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị lập biên bản vì chở người từ TP.HCM về Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO