Tòa tuyên án

Xét xử các bị cáo đánh bạc bằng máy game bắn cá

Khánh Ngọc 26/10/2023 - 17:47

Ngày 25/10, TAND huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Huỳnh Toàn Nghĩa (36 tuổi, ngụ ấp Bờ Kinh 1, xã Mỹ Hòa) và Trang Văn Thêm (40 tuổi, ngụ ấp Tri Liêm, xã Hiệp Hòa) cùng huyện Cầu Ngang về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, vào ngày 4/7/2022, Sơn Thị Ái Nhi (23 tuổi, ngụ ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải) thuê 2 máy game bắn cá của Tô Thị Minh Thùy (45 tuổi, ngụ ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang), để đánh bạc trái phép tại nhà số 132, ấp Tri Liêm, xã Hiệp Hòa và thuê Trần Phú Hòa (40 tuổi, thường trú số 93/9C Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM), quản lý máy game bắn cá và trực tiếp đánh bạc với người chơi.

a1(2).jpg
Bị cáo Huỳnh Toàn Nghĩa và Trang Văn Thêm tại phiên tòa.

Đến ngày 26/9/2022, Công an huyện Cầu Ngang phát hiện điểm chơi game bắn cá này đang tụ tập nhiều người và có dấu hiệu đánh bạc trái phép nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện Trần Phú Hòa đang mở 2 máy game bắn cá cho Huỳnh Toàn Nghĩa, Trang Văn Thêm và một số đối tượng khác chơi với hình thức đổi điểm lấy tiền. Công an huyện Cầu Ngang tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật và mời các đối tượng làm việc.

Quá trình điều tra, Huỳnh Toàn Nghĩa thừa nhận đánh bạc thông qua hình thức chơi game bắn cá bằng cách dùng 200.000 đồng mua 10.000 điểm. Quá trình chơi, Nghĩa thắng được tổng cộng 29.782 điểm và đổi 10.000 điểm lấy 200.000 đồng từ người quản lý máy game. khi đang dùng số điểm 19.782 để chơi tiếp thì bị lực lượng công an phát hiện.

Được biết, Nghĩa có 1 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép, bị Công an xã Hiệp Hòa xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng vào ngày 24/01/2022.

Đối với Trang Văn Thêm, đã có hành vi dùng 40.000 đồng mua 2.000 điểm, tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra, số điểm còn lại của Thêm là 702 điểm. Thêm cũng có một tiền sự về hành vi rủ rê, lôi kéo người khác đánh bạc trái phép, bị Công an xã Hiệp Hòa xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.500.000 đồng vào ngày 24/01/2022.

Đến ngày 14/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Ngang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Huỳnh Toàn Nghĩa và Trang Văn Thêm về tội "Đánh bạc" và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Riêng đối với Sơn Thị Ái Nhi, Trần Phú Hòa và các đối tượng tham gia đánh bạc khác do chưa có tiền án, tiền sự và số tiền dùng để đánh bạc không đủ định lượng để xử lý hình sự nên Công an huyện Cầu Ngang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đương sự 1.500.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội và các tình tiết liên quan, HĐXX TAND huyện Cầu Ngang tuyên phạt mỗi bị cáo 20 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền dùng để đánh bạc và đóng án phí theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử các bị cáo đánh bạc bằng máy game bắn cá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO