Xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng): Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Vũ Ba| 26/10/2022 11:36

Liên quan một số vị trí đất có dấu hiệu vi phạm tại xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng), chính quyền địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trên đất lúa và thanh tra khu đất công biến thành sân bóng, bể bơi tư nhân.

Bảo vệ Công lý ngày 3/10/2022 đăng bài “Xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng): Cần xử lý dứt điểm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp” phản ánh thông tin về một số vị trí đất đai có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Cụ thể, tại thửa số 270, thửa 271 tờ bản đồ 15 thuộc khu vực Đầm Hồ, thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương, có công trình có diện tích hơn 100m, 1 tầng bằng tường gạch, mái tôn, được chia thành 5 phòng như nhà trọ vừa mới xây dựng trên đất nông nghiệp lấn chiếm thuộc nhóm đất công ích của địa phương. Công trình này do ông Đỗ Đăng Nam đầu tư xây dựng.

anh-1-bai-dat-dai-xa-dang-cuong-hai-phong-(2).jpg
Công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp tại khu Đầm Hồ, xã Đặng Cương đã được tháo dỡ.

Tháng 7/2022, UBND xã Đặng Cương đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Đăng Nam về hành tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ và ban hành Quyết định xử phạt đối với ông Nam số tiền 3.500.000 đồng; đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu của đất.

Sau đó, UBND xã có thông báo và mời chủ đầu tư xây dựng công trình lên trụ sở làm việc, yêu cầu đến hết ngày 17/7/2022 phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trên. Nếu ông Nam không tự tháo dỡ, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Trong khi đó, tại thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương, một khu đất công rộng hàng nghìn mét vuông do UBND xã quản lý đã biến thành sân bóng nhân tạo, bể bơi tư nhân, có dấu hiệu vi phạm. Công trình này xây dựng hoàn thiện chừng vài tháng nay, hiện đã đưa vào sử dụng, kinh doanh cho thuê. Theo đại diện UBND xã Đặng Cương, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng tại khu đất này.

anh-2-bai-dat-dai-xa-dang-cuong-hai-phong-(1).jpg
Sân bóng, bể bơi trước cổng UBND xã Đăng Cương.

Sau khi Bảo vệ Công lý đăng bài phản ánh, vừa qua, UBND xã Đặng Cương đã tổ chức triển khai cưỡng chế thão dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại thửa số 270, thửa 271 tờ bản đồ 15 thuộc khu vực Đầm Hồ, thôn Nhất Trí.

Theo Chánh văn phòng huyện An Dương, UBND huyện đã nắm được thông tin sau khi Báo có bài phản ánh trên. Tuy nhiên, để huyện làm việc và thông tin cụ thể về những vi phạm tại các vị trí đất nêu trên, Chánh văn phòng huyện An Dương đề nghị phóng viên gửi Giấy giới thiệu kèm nội dung làm việc đến UBND huyện.

Ngày 10/1/2022, phóng viên đã gửi Giấy giới thiệu đến UBND huyện An Dương, đề nghị làm việc về nội dung phản ánh trên và đang chờ cơ quan này phản hồi làm việc, cung cấp thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xã Đặng Cương (An Dương, Hải Phòng): Đã tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO