Vị Đại tá xông pha trên mọi mặt trận vì dân

Dương Vương| 13/07/2021 11:09

BVCL - Trải qua nhiều vị trí công tác, nhân dân Quảng Ngãi đều biết đến Đại tá Võ Văn Dương (SN 1967), hiện là Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (từ tháng 09/2018 đến nay), Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi – Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

vi-dai-ta-ngay-12-7-quang-ngai-3.jpg
Được nhân dân tín nhiệm, Đại tá Võ Văn Dương trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thấu hiểu tâm lý tội phạm

Trước đó, đồng chí Võ Văn Dương nhận công tác Trưởng Công an huyện Ba Tơ, huyện miền núi với hơn 85% dân tộc thiểu số H’re. Sau đó, chuyển công tác về Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi. Từ đầu năm 2016 đến tháng 09/2018, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh, kiêm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Hơn 6 năm nhận công tác ở huyện miền núi Ba Tơ – địa phương giáp ranh với tỉnh Kon Tum nối liền đèo Violet, anh cùng đồng nghiệp không ngừng bám sát địa bàn ở từng buôn làng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và gắn kết công tác dân vận với đồng bào H’re.

Nhớ về thời gian ở Ba Tơ, anh chia sẻ: “Ở địa bàn rất rộng, địa hình phức tạp, do đó công tác dân vận với nhân dân phải ưu tiên, dựa vào dân mới đảm đương được nhiệm vụ ANTT. Chú trọng phòng ngừa tội phạm, thông qua tuyên truyền pháp luật đến dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, vượt qua khó khăn, vận động dân bài trừ hủ tục và tệ nạn xã hội. Qua hơn 6 năm ở cùng bà con H’re, càng thấm thêm tinh thần gần dân, hiểu dân, vì dân phục vụ của người Công an nhân dân”.

Mang hành trang và kinh nghiệm ở cơ sở, anh về đảm nhận công tác Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục cuộc chiến chống tội phạm hình sự và tện nạ xã hội. Cùng với nắm bắt tâm lý tội phạm và nghệ thuật dân vận, anh cùng đồng nghiệp đã hóa giải thành công nhiều trọng án phức tạp.

Còn nhớ vụ án đâm chết người ở quán karaoke vào giữa tháng 11/2015, khi biết hung thủ Liên Quốc Cường có ý định tự tử, anh nhắn tin cho Cường: “Chú là chú Dương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, chú khuyên cháu ra tự thú để hưởng lượng khoan hồng, chú đón cháu... Nghe lời chú đi, đừng làm gì dại dột, cháu phải suy nghĩ về gia đình và người thân, nếu tin ở chú thì nhắn tin chú biết, ở đâu thì chú đón”. Biết lầm lỡ phạm tội, Cường hoãn ý định tự tử và liên lạc cho “chú Dương” ra đầu thú.

Không thỉ thấu hiểu tâm lý tội phạm, đồng chí Dương luôn sâu sát công việc, chủ động có mặt tại hiện trường cùng đồng nghiệp dù đêm khuya. Nhớ trong lần phóng viên liên lạc với anh khoảng 23h30 ngày 05/6/2016, phóng viên phát hiện nhóm giang hồ ở Bình Định đi xe ô tô gây hỗn chiến trên đường Trường Chinh (TP. Quảng Ngãi), nhận thấy diễn biến phức tạp, phóng viên gọi điện thoại ngay: “A lô, anh Dương ơi, chỗ này đang xảy ra sự việc 2 nhóm giang hồ điều khiển xe 7 chỗ, dùng hung khí, súng, lựu đạn,…”. Khoảng 5 phút sau, anh đến hiện trường bằng chiếc xe máy và chiếc áo thun chưa kịp thay.

vi-dai-ta-ngay-12-7-quang-ngai-1.jpg
Đại tá Võ Văn Dương (bìa trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (giữa) kiểm tra chốt kiểm soát y tế và động viên lực lượng CSGT.

Thủ lĩnh an ninh thức cùng Covid!

Suốt chặng đường mặc chiếc áo quân phục Cảnh sát điều tra, anh cùng đồng nghiệp lập nhiều chiến công truy bắt tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Cụ thể về tội phạm hình sự trong năm 2017 giảm 119 vụ, năm 2018 giảm 106 vụ; về điều tra phá án năm 2017 đạt 95,14% (vượt 15,14% chỉ tiêu), năm 2018 đạt 83,48% (vượt 3,48% chỉ tiêu); riêng trọng án đạt 100% vụ án.

Kế thừa thành tích lĩnh vực Cảnh sát, từ tháng 09/2018 đến nay, Đại tá Võ Văn Dương chuyển nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực an ninh với vai trò Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi. Những năm gần đây, công tác an ninh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trong mọi tình huống. Nổi bật là đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những vấn đề liên quan đến an ninh truyền thống như an ninh đối ngoại, an ninh đối nội, an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ; an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, an ninh môi trường, dịch bệnh...

Kể từ khi xuất hiện dịch bệnh Covid-19 dùng phát ở Quảng Ngãi, cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc. Đồng hành cùng màu áo “blouse trắng” chống dịch, anh Dương cùng lực lượng công an đã kịp thời xông pha chống dịch, trực chiến từng chốt kiểm soát, khẩn trương phong tỏa, nhanh chóng truy vết thần tốc nguồn lây nhiễm. Mặc dù tập trung chống dịch nhưng công an không lơ là với tội phạm và đảm bảo ANTT trên từng nẻo đường.

Gạt giọt mồ hôi bên cuộc chiến hối hả chống dịch, anh bộc bạch với phóng viên: “Từ lúc dịch bùng phát, toàn lực lượng đã tập trung cao độ tham gia công tác phòng, chống dịch, từ chủ động chốt kiểm tra y tế, phát hiện có biện pháp xử lý hành vi lén lút đưa người từ vùng dịch về. Khi Y tế trao đổi có ca test nhanh nghi nhiễm, anh em mình phải khẩn trương chủ trì phong tỏa tạm thời phục vụ truy vết, khử khuẩn, xét nghiệm, cách ly. Làm nhanh, kịp thời sẽ hạn chế nguy cơ lây lan”.

Bên cạnh cuộc chiến chống dịch Covid-19, vị Đại tá ấy luôn cùng đội ngũ báo chí kịp thời truyền tải những nội dung hữu ích đến người dân, góp phần định hướng dư luận và toàn dân chung tay chống dịch hiệu quả. Không chỉ giữ sự bình yên cho nhân dân ngoài đời thực, người thủ lĩnh an ninh và đồng nghiệp không ngừng bám sát không gian mạng, nhắc nhở pháp luật và xử lý, răn đe đến các trường hợp vi phạm pháp luật trên môi trường mạng.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhận xét: “Qua kết quả công tác của Công an tỉnh, tôi đánh giá cao về những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét nhất đó là trong chống dịch Covid, đồng chí Dương được Giám đốc giao nhiệm vụ này đã kịp thời chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an cùng chính quyền cơ sở hỗ trợ ngành y tế tổ chức phong toả, chốt chặn và tham gia truy vết. Chính sự nhanh nhạy, kịp thời, quyết liệt của các đồng chí cùng ngành y và ngành chức năng, chính quyền cơ sở đã góp phần khống chế sự lây lan dịch bệnh ở địa phương”.

Đối với lực lượng công an, Bác Hồ đã dạy: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Hiện thực hóa lời dạy của Người theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong tình hình mới và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

vi-dai-ta-ngay-12-7-quang-ngai-2.jpg
Vừa chống dịch Covid-19, đồng chí Võ Văn Dương vừa sâu sát, tỉ mỉ kiểm tra công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Lĩnh hội về ý nghĩa, nhiệm vụ của Công an nhân dân, trong thời gian phụ trách an ninh, Đại tá Võ Văn Dương cùng đồng nghiệp không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức cách mạng, lấy lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, phù hợp với nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi hài hòa của nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Qua quá trình công tác đến nay, sự cống hiến của vị Đại tá thân thiện mang tên Võ Văn Dương đã đạt nhiều thành tích, được cấp trên tín nhiệm, trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” nhiều năm qua. Vào năm 2020, Đại tá Võ Văn Dương vinh dự được Bộ Công an trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”.

Riêng trong năm 2020, sự đóng góp của từng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã góp phần đạt chỉ số cải cách hành chính xếp loại xuất sắc với thứ hạng 7/63 Công an tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 07 (Bộ Công an) trong triển khai phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Hòa cùng khí thế toàn lực lượng Công an nhân dân, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/146 – 12/7/2021), kính chúc Thủ lĩnh lực lượng An ninh nhân dân Võ Văn Dương cùng đồng nghiệp tiếp tục cống hiến vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vị Đại tá xông pha trên mọi mặt trận vì dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO