Vì cả hai đều là nơi ngủ nghỉ, tại sao lại chia thành nhà nghỉ và khách sạn?

Hạ Tú| 25/10/2022 15:22

Dù đã đi du lịch nước ngoài hay chưa thì chắc hẳn ai cũng gặp phải một vấn đề nan giải, đó là khách sạn có gì khác với nhà nghỉ? Vì cả hai đều là nơi để ngủ, tại sao chúng lại được chia thành khách sạn và nhà nghỉ? Bạn sẽ hiểu sau khi đọc nó!

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

Khách sạn là gì?

Trước hết chúng ta phải biết sự khác nhau giữa khách sạn và nhà nghỉ, nói chung khách sạn là nơi để khách ăn ngủ, hiện nay nhiều khách sạn không chỉ cung cấp dịch vụ nhà ở mà còn cung cấp cả đồ ăn thức uống. Các dịch vụ như suối nước nóng, thể dục thẩm mỹ… ở một số khách sạn năm sao họ sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều dịch vụ đồng thời cung cấp chỗ ngủ, đây cũng được gọi là một khách sạn.

Từ “khách sạn” có thể được hiểu theo nhiều cách khách nhau:

Khách sạn là một công trình kiến trúc kiên cố, có nhiều tầng, nhiều phòng ngủ được trang bị các thiết bị, tiện nghi, đồ đạc chuyên dùng nhằm mục đích kinh doanh các dịch vụ lưu trú, phục vụ ăn uống và các dịch vụ bổ sung khác. Tùy theo nội dung và đối tượng sử dụng mà phân loại khách sạn tạm trú, du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị, v.v… Theo mức độ tiện nghi phục vụ, khách sạn được phân hạng theo số lượng sao từ 1 đến 5 sao.

Khách sạn được hiểu là một loại hình doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích sinh lời.

Khách sạn là cơ sở kinh doanh lưu trú phổ biến trên Thế giới, đảm bảo chất lượng và tiện nghi cần thiết phục vụ kinh doanh lưu trú, đáp ứng một số yêu cầu về nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi giải trí và các dịch vụ khác trong suốt thời gian khách lưu trú tại khách sạn, phù hợp với động cơ, mục đích chuyến đi.

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

Nhà Nghỉ

“Nhà nghỉ” hay nhà khách là nơi người ta làm dịch vụ nghỉ ngơi cho khách qua đường. Người ta có thể thuê phòng ở đây để nghỉ. Một nhà nghỉ có nhiều phòng, nhưng lại có quy mô nhỏ hơn khách sạn và tiện nghi thấp hơn khách sạn. Các phòng nhà nghỉ cũng có giường nghỉ và chỗ để đồ, máy lạnh, phòng vệ sinh. Người vào nghỉ phải đăng ký họ tên, xuất trình chứng minh thư.

Nhà nghỉ có một chút khác biệt, như người ta vẫn nói, nó là nơi ngủ nghỉ. Có nghĩa chỉ cung cấp dịch vụ nghỉ ngơi, sẽ không có các dịch vụ bổ sung khác, và sẽ không có nơi để ăn hay tiệc buffet sáng.

Điều này có nghĩa là, khách sạn thực sự cung cấp một nơi để ngủ và nghỉ dưỡng bao gồm cả dịch vụ ăn uống, trong khi nhà nghỉ chỉ đơn thuần là nơi để ngủ. Đây cũng là sự khác biệt giữa khách sạn và nhà nghỉ.

Về tiện nghi nơi ngủ có thể không khác nhau, tuy nhiên dịch vụ của khách sạn chắc chắn tốt hơn nhà nghỉ và giá cả cũng khác, tuỳ vào nhu cầu, giá tiền mà du khách lựa chọn cho mình sự phù hợp.

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

nhà nghỉ, khách sạn, khách sạn và nhà nghỉ khác nhau như thế nào

Đó là những điểm khác biệt giữa khách sạn và nhà nghỉ, nếu nói ai tốt ai xấu thì thực sự không có ai tốt ai xấu, chỉ có thể nói rằng mặc dù khách sạn đắt nhưng dịch vụ vẫn tốt hơn nhà nghỉ giá rẻ. Bạn có chắc mình thích ngủ ở đâu khi đi chơi?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì cả hai đều là nơi ngủ nghỉ, tại sao lại chia thành nhà nghỉ và khách sạn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO