Vào tù vì giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Trang Trần| 19/11/2022 14:18

BVCL - Ngày 19/11, tại trụ sở UBND xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, TP Đà Nẵng) TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Quân (SN 1984, trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, Hòa Vang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19/01/2022, Nguyễn Mạnh Quân cùng anh Đặng Công Dương (SN 1986, trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) uống bia tại hiên nhà bà Nguyễn Thị Lại (SN 1932, trú thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, là bà nội của Quân).

Lúc này, anh Phan Hồng Phương (SN 1978, nhà ở gần nhà bà Lại) sau khi uống bia đang trên đường về nhà, khi ngang qua nhà bà Lại, do có mâu thuẫn với Quân từ trước nên anh Phương đã lớn tiếng chửi Quân. Quân không nói gì nhưng anh Dương nói với Phương im miệng để Dương và Quân uống bia nên giữa hai bên có lời qua tiếng lại.

tatp-19-11-quan.jpg
Bị cáo Nguyễn Mạnh Quân

Ông Phan Đủ (SN 1954, bố của anh Phương) nghe anh Phương đang lớn tiếng cãi nhau nên đến dẫn anh Phương về nhà. Một lúc sau, ông Đủ cầm 1 con dao đến nhà bà Lại và nói chém Quân, Quân cầm 1 dao đi đến chỗ ông Đủ đứng lớn tiếng thách thức “ông ngon thì chặt đầu tôi đi” nhưng ông Đủ không có hành động gì.

Lúc này, anh Phương từ nhà cầm 1 cái xẻng chạy đến gần chỗ Quân đứng và đưa xẻng lên đánh về phía Quân, Quân lùi lại phía sau nên không trúng, anh Phương cầm xẻng tiếp tục đánh nhưng Quân lùi dần về phía sau né tránh.

Lúc này, Quân đang cầm dao ở tay phải, đứng đối diện anh Phương, Quân đưa dao lên nhằm vào anh Phương chém 1 nhát từ trên xuống trúng vào vùng trán trái. Anh Phương tiếp tục cầm xẻng đánh về phía Quân, Quân lùi về phai sau và đụng vào bàn đá, Phương tiếp tục đánh Quân thì lưỡi xẻng trúng vào ghế đá.

Quân chém tiếp anh Phương nhát thứ hai, anh Phương đưa tay trái lên đỡ nên trúng vào bàn tay và cẳng tay trái. Tỷ lệ thương tổn cơ thể của anh Phương do Nguyễn Mạnh Quân gây ra là 31%.

Sau khi gây thương tích cho anh Phương, Nguyễn Mạnh Quân đã bồi thường thiệt hại cho anh Phương theo yêu cầu. Tại tòa, anh Phương thừa nhận bản thân có một phần lỗi, không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

HĐXX nhận thấy, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Mạnh Quân phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của bị hại. Quá trình xét hỏi bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bản thân chưa lần nào vi phạm pháp luật đây là lần đầu phạm tội. Sau khi xem xét, cân nhắc HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mạnh Quân 6 năm tù về tội “Giết người”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào tù vì giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO