Trộm cắp tài sản rồi đem về "lì xì" cho vợ

Ánh Ngọc| 11/02/2022 08:56

BVCL - Ngày 10/2, Công an Quận 3, TP. Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Nguyện (SN 1982, ngụ Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

doi-tuong-nguyen-tai-co-quan-dieu-tra..jpg
Đối tượng Nguyện tại cơ quan điều tra.

Trước đó chiều 4/2 (mùng 4 Tết), Công an Quận 3 tiếp nhận trình báo của ông T.Q.Đ (SN 1972, ngụ Phường 13, Quận 3) về việc nhà ông bị trộm đột nhập lấy đi nhiều tài sản trong két sắt trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Sau nhiều ngày rà soát, chiều 9/2, Công an Quận 3 đã đưa nghi can Nguyễn Hoàng Nguyện (SN 1982, ngụ Gò Vấp) về trụ sở làm rõ. Tại đây Nguyện đã thừa nhận hành vi của mình.

Nguyện khai, sáng 1 /2 (mùng 1 Tết), Nguyện mang ba lô chứa tua vít, bình khò gas, búa  rồi điều khiển xe qua nhiều nơi nhưng không tìm thấy nhà nào sơ hở để trộm.

Rạng sáng 2/2 (mùng 2 Tết), Nguyện tiếp tục cầm dụng cụ rồi đặt xe ôm công nghệ chở đến khu vực Quận 3 và đi bộ vào hẻm 339 trên đường Lê Văn Sỹ thì thấy nhà ông Đ khóa cửa ngoài, bên trong không có người nên leo từ nhà bên cạnh để tiếp cận nhà ông Đ sau đó dùng bình khò làm bể kính cửa, mở chốt và vào trong lục tài sản.

Phát hiện két sắt trong phòng ngủ ông Đ không khóa, Nguyện lấy đi số tài sản gồm: 6 sợi dây chuyền vàng, lắc vàng, đồng hồ hiệu Chanel, bông tai kim cương, nhẫn kim cương, 40 triệu đồng và 2.200 USD.  

Sáng 4/2 (mùng 4 Tết), Nguyện đem vàng, đô la Mỹ bán được 174 triệu đồng.  Đồng hồ, nhẫn kim cương, bông tai kim cương không bán được vì người mua không biết thật giả. Nguyện quay về nhà tặng vợ 2 sợi dây chuyền, 2 lắc vàng và chuyển khoản "lì xì "cho vợ 184 triệu đồng. Số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân cho đến khi bị Công an Quận 3 bắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp tài sản rồi đem về "lì xì" cho vợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO