Trong nước

TPHCM: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP HCM đêm 30/4

L. Thanh 01/05/2023 06:53

Tối 30/4, phố Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng cùng nhiều đường trung tâm thành phố nghẹt người đến vui chơi, chờ xem pháo hoa lúc 21h khiến nhiều đoạn ùn ứ.

Khoảng 19h30, dòng người liên tục đổ về khu trung tâm, tìm địa điểm chờ xem pháo hoa bắn ở khu vực hầm vượt sông Sài Gòn - một trong hai điểm thành phố tổ chức chào mừng 48 năm thống nhất đất nước. Thời tiết TP HCM lúc chập tối vẫn oi bức, nhiệt độ ngoài trời một số khu vực 31 độ C, nhưng người dân vẫn liên tục dồn đến sớm để vui chơi lễ.

Đường Tôn Đức Thắng, đoạn gần cầu Ba Son một bên cho xe vòng về khu vực tuyến Lê Duẩn, trong khi ngược lại đã cấm xe chạy vào, tối 30/4. Ảnh: Gia Minh

Dòng xe chật cứng trên đường Lê Duẩn, quận 1, tối 30/4. 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng đông nghẹt người, trong khi đường Tôn Đức Thắng, công trường Mê Linh đoạn qua khu vực trên cấm và hạn chế xe khiến khu vực xung quanh nhiều đoạn ùn ứ kéo dài do mật độ xe tăng cao.

Trên đường Tôn Đức Thắng đoạn dưới cầu Ba Son (Thủ Thiêm 2), lực lượng chức năng ngăn dòng xe từ đường Nguyễn Hữu Cảnh về phố Nguyễn Huệ, điều chỉnh cho xe chạy vòng về phía đường Lê Duẩn khiến khu vực này ùn ứ kéo dài. Nhiều người lúng túng trước việc điều chỉnh các hướng đi, lộn xộn chen nhau từng chút. Tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, 10 CSGT túc trực đứng phân làn, hướng dẫn cho xe chạy.

Người dân tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời khắc bắn pháo hoa. Ảnh: Quỳnh Trần

Người dân tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thời khắc bắn pháo hoa. 

Trong khi đó, đoạn xung quanh phố Nguyễn Huệ nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê đều đã kín khách. Các bãi giữ xe xung quanh khu vực này quá tải do lượng người tập trung đông.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp từ chiều tối. Lúc 19h các tuyến đường quanh phố đi bộ được rào chắn, lực lượng an ninh túc trực đảm bảo cho người dân vui chơi, xem pháo hoa dịp nghỉ lễ. Nhiều hoạt động giải trí như triển lãm ảnh, trò chơi dân gian, ca múa nhạc truyền thống... được tổ chức trên phố đi bộ thu hút khách dạo chơi.

Tại khu đô thị Thủ Thiêm, hàng nghìn người dân đã đổ về đây từ 19h để chờ xem pháo hoa. Nhiều gia đình mang theo quạt giấy, áo mưa, bạt, chiếu trải dưới vỉa hè. Họ cũng chuẩn bị đồ ăn, nước uống trong thời gian chờ.

Đúng 21h ngày 30/4, pháo hoa được bắn lên bầu trời TP HCM, mừng 48 năm đất nước thống nhất.

Chương trình kéo dài trong 15 phút do Bộ Tư lệnh thành phố chủ trì. Trong đó, pháo hoa được bắn tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) và điểm còn lại tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (tầm thấp).

phao-hoa.jpg
Hàng nghìn người xem pháo hoa bắn ở khu vực hầm Thủ Thiêm.

Để đảm bảo trật tự, hàng chục cảnh sát, dân quân tự vệ túc trực nhiều tuyến đường, nhắc nhở người bán hàng rong. Cảnh sát chặn một số tuyến đường Tố Hữu, vòng cung dẫn vào khu đô thị Thủ Thiêm để đảm bảo an toàn giao thông khi có nhiều người qua lại trên đường.

Lễ 30/4 năm nay, TP HCM tổ chức hai điểm bắn pháo hoa trong từ 21h đến 21h15 tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, tầm cao) và điểm còn lại tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11 (tầm thấp).

Để đảm bảo an toàn và phục vụ người dân vui chơi, ngắm pháo hoa, từ 18h xe không được vào đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng. Phương án phân luồng từ xa cũng được thành phố triển khai bằng việc cấm xe tải; hạn chế taxi, xe công nghệ vào khu trung tâm từ 16h đến 22h. CSGT túc trực tại nhiều nút giao điều tiết xe chạy theo các lộ trình thay thế đã được Sở Giao thông Vận tải công bố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM: Pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP HCM đêm 30/4
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO