Đời sống

Tổ Nhân dân tự quản góp phần phát triển kinh tế xã hội

Khánh Ngọc 22/02/2024 - 08:51

Ngày 21/2, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tuyên dương Tổ Nhân dân tự quản tiêu biểu năm 2023.

Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 12.349 Tổ Nhân dân tự quản, hoạt động phủ đều khắp trên địa bàn dân cư. Trong đó, có 91% Tổ hoạt động đạt chất lượng từ khá trở lên. Qua đó, tạo sự gắn kết giữa các cấp uỷ, chính quyền với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2(1).jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2023, Tổ Nhân dân tự quản các cấp vận động được gần 80 tỷ đồng cho công tác khuyến học, khuyến tài, hơn 10.000 Tổ Nhân dân tự quản ra quân thực hiện hiện Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng (chiếm tỷ lệ trên 86%), và những phần việc thiết thực khác như: Vận động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo, hộ nghèo; xây dựng 300 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, với tổng kinh phí thực hiện hơn 42 tỷ đồng; xây mới và sửa chữa 280 cây cầu bê tông, cầu gỗ, tổng giá trị trên 153 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, nhiều địa phương có cách làm hay, hiệu quả, đổi mới nội dung sinh hoạt các Tổ Nhân dân tự quản như: mô hình “Cà phê Tự quản” huyện Cao Lãnh; mô hình “Ly trà đầu câu chuyện” ở phường An Lạc, TP Hồng Ngự; mô hình “Quỹ tiết kiệm mùa xuân” xã An Long, huyện Tam Nông; TP Sa Đéc với mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; mô hình “Nhóm Zalo Cảnh sát khu vực kết nối với Tổ Nhân dân tự quản”.

1(4).jpg
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương thực hiện rất tốt mô hình Tổ Nhân dân tự quản, thông qua hoạt động đã phát huy vai trò chủ thể, tính tự lực, tự quyết, tinh thần hợp tác của người dân được thể hiện rõ nét, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua.

Để mô hình tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục hỗ trợ, củng cố và nâng cao hiệu quả các Tổ Nhân dân tự quản, tạo thuận lợi cho người dân phát huy quyền làm chủ, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.

3(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho các tập thể

Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần phải xem hoạt động của Tổ là trách nhiệm của đơn vị, để từ đó lãnh đạo đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tập hợp đông đảo nhân dân vào tổ chức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trên mọi mặt trận.

Dịp này, 38 Tổ Nhân dân tự quản được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, 24 Tổ Nhân dân tự quản có thành tích điển hình tiêu biểu trong tổ chức và hoạt động năm 2023 được nhận Bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổ Nhân dân tự quản góp phần phát triển kinh tế xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO