Thừa Thiên-Huế: Quyết tâm triệt phá tệ nạn "tiệc ma túy"

Ánh Ngọc T/H| 30/09/2021 17:04

BVCL - Thời gian gần đây, tội phạm và tệ nạn về ma túy núp bóng trong các nhà nghỉ, khách sạn hay karaoke đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Nổi cộm là tình trạng mở "tiệc ma túy" tập thể.

z2805962419473_95a2169483dbc714f1840c91c127f543.jpg
Ảnh minh họa.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, thời gian gần đây, loại tội phạm nổi lên nhiều nhất trên địa bàn vẫn là trộm cắp và cướp giật tài sản. Tội phạm này diễn ra nhức nhối từ các làng quê cho đến thành phố khiến người dân lo lắng. Qua phân tích kỹ từng vụ án, cơ quan Công an xác định, rất nhiều đối tượng gây án đang nghiện ma túy.

Vừa qua, ngày 21/9 lúc 0h , tại nhà nghỉ Hòa Cầm (tổ 3, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), Công an thị xã Hương Thủy kiểm tra, bắt quả tang 14 đối tượng (tuổi từ 20 đến 32) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 1 tầng 2 của nhà nghỉ; thu giữ nhiều loại ma túy dạng khay (Ketamine) và "thuốc lắc". Qua kết quả điều tra ban đầu xác định, nguồn ma tuý do Nguyễn Ngọc Trinh (SN 1989, ở tại xã Thủy Bằng, TP Huế) cùng với 9 đối tượng khác góp tiền mua, sau đó rủ rê thêm một số bạn bè khác cùng đến nhà nghỉ Hòa Cầm để sử dụng.

Trước đó, Phòng CSHS phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt xóa tụ điểm ma túy tại nhà nghỉ Phượng Hồng (số 7 Phùng Chí Kiên, TP Huế), bắt giữ 47 đối tượng (tuổi từ 20 đến 35). Qua test nhanh, phát hiện 45/47 đối tượng dương tính với chất ma túy; thu giữ tại hiện trường rất nhiều ma túy, tiền mặt cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tụ điểm này do Trần Thị Hồng Nhung (SN 1997, trú huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) quản lý, điều hành.

Đối tượng Nhung thuê Lê Thiện và Nguyễn Xuân Hà làm nhân viên lễ tân để sắp xếp, bố trí phòng... phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy nhằm thu lợi bất chính. Ngoài ra, Thiện và Hà còn câu kết thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho khách có nhu cầu khi đến nhà nghỉ. Được biết, đây là tụ điểm có đông đối tượng nhất trong số hàng chục vụ được phát hiện từ đầu năm 2021 đến nay.

Điều đáng nói, có khách sạn nhiều lần bị Công an phát hiện khi các đối tượng đến thuê phòng sử dụng, tàng trữ ma túy. Đơn cử như ngày 12/5/2021, Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) kiểm tra hành chính khách sạn Đạt Anh (số 1 đường Đào Trinh Nhất), phát hiện Võ Duy (SN 2000, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) cùng 4 đối tượng khác đang có biểu hiện "phê" ma túy. Công an thu giữ nhiều ma túy tổng hợp và heroin; các đối tượng qua test nhanh đều dương tính với ma túy. Cũng tại khách sạn này, trước đó, Công an phường Vỹ Dạ bắt, xử lý 3 vụ việc/13 đối tượng liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Cơ quan điều tra, không chỉ mở "tiệc" ma túy ở quán karaoke, nhà nghỉ, khách sạn mà các đối tượng nam nữ (tuổi từ 20-30) con nhà khá giả đã chi mỗi tháng hàng chục triệu đồng để thuê luôn cả căn hộ cao cấp và trang bị đầy đủ trang thiết nhằm thỏa mãn cho việc "bay, lắc" tập thể, như tại lô LKV 10- 6, khu đô thị Royal Park ở xã Thủy Vân, Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang 24 đối tượng đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại đây…

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, liên quan đến các vụ việc ma túy được phát hiện ở các cơ sở lưu trú, karaoke thời gian qua; hiện, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã truy tố nhiều đối tượng, xử lý hành chính hàng trăm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói, có nhiều "tiệc ma túy" được mở trong các nhà nghỉ, khách sạn… dù chủ cơ sở kinh doanh biết được hành vi này nhưng vì hám lợi nên đã "bắt tay". Có vụ án, Công an đã khởi tố chủ nhà nghỉ và xử phạt nặng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, Công an Thừa Thiên-Huế từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên mời chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, quán bar, karaoke đến để tuyên truyền các quy định của pháp luật và buộc họ ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trước tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn ngày càng diễn biến phức tạp, vừa qua UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ban hành kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Theo đó, giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa các tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy. Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm như quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ nhằm ngăn chặn, xử lý tình trạng các đối tượng lợi dụng, mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tích cực triển khai có hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên-Huế: Quyết tâm triệt phá tệ nạn "tiệc ma túy"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO