Trong nước

Thủ tướng Chính phủ chúc Tết lực lượng vũ trang TP Cần Thơ

Khánh Ngọc 05/02/2024 - 17:33

Chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ và Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tham dự đón tiếp Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ có đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch UBMTTQVN TP Cần Thơ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố; các đồng chí lãnh đạo Công an TP Cần Thơ; lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự thành phố; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ 2 đơn vị.

2.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Tết lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an thành phố báo cáo với Thủ tướng, năm 2023, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đoàn kết, thống nhất, phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Nghị định 03/2019/NĐCP của Chính phủ về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

1(1).jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt Đội danh dự Công an nhân dân

Đồng thời, không để tội phạm lộng hành, không để hình thành băng, nhóm tội phạm phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, tạo môi trường xã hội ổn định, an ninh, an toàn; phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023; giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo những thành tích nổi bật của hai đơn vị trong năm qua

Tại buổi thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an, Quân đội TP Cần Thơ, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu, những chiến công, thành tích và đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang TP Cần Thơ.

5.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho lực lượng Công an và Quân đội của TP Cần Thơ

Năm 2024 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, tác động đến việc bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh chính trị nội bộ của các nước, trong đó có nước ta.Trong nước, các thế lực thù địch, phản động, chống đối tiếp tục chống phá; lợi dụng hạn chế, thiếu sót, sai phạm trong quản lý nhà nước để xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước...

4.jpg
Các đại biểu tham dự chương trinh

Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế có chiều hướng diễn biến phức tạp. Bối cảnh trên đặt ra nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn cho lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có lực lượng vũ trang TP Cần Thơ.

6.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ tiếp tục nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, quản lý nhà nước, gắn bó mật thiết với nhân dân, làm tốt công tác dân vận, chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các lực lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong giữ vững quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, điển hình, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, xây dựng lực lượng vũ trang TP Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với căn dặn, chỉ đạo công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Giáp Thìn 2023, Thủ tướng Chính phủ chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ cùng gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ chúc Tết lực lượng vũ trang TP Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO