Đời sống

Thanh niên 30 tỉnh, thành phố hăng hái lên đường tòng quân

D. Minh 26/02/2024 - 07:14

Ngày 25/02, ngày thứ nhất của đợt giao, nhận quân năm 2024, hàng nghìn thanh niên của 30 tỉnh, thành phố trên cả nước lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cụ thể, vào ngày 25/02, có 30 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ giao, nhận quân gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên (thuộc Quân khu 1); Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình (thuộc Quân khu 3); Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (thuộc Quân khu 5) và 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc (thuộc Quân khu 2).

Từ sáng sớm, thanh niên khắp các tỉnh, thành phố đã nô nức, hăng hái, phấn khởi lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Theo đánh giá chung, nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của cả hệ thống chính trị ở các địa phương, Lễ giao nhận quân năm 2024 ở các tỉnh, thành phố đều được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực sự trở thành Ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

cau-vinh-quang-tien-buoc-thanh-nien-len-duong-nhap-ngu.jpg
Tân binh bước qua cầu Vinh Quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quốc Tuấn/Báo Quảng Nam

Cụ thể, sáng 25/02, hòa chung không khí sôi nổi của ngày hội tòng quân diễn ra trên khắp cả nước, các địa phương trên địa bàn Quân khu 1 bao gồm: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Năm 2024, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 được giao tuyển chọn hàng chục nghìn công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, công an, chủ yếu thuộc đồng bào các dân tộc Kinh, Mông, Dao, Tày, Nùng, Hoa, Cao Lan, Mường, Lô lô, Sán Dìu, Sán Chí… có tuổi đời từ 18-27 tuổi.

Chất lượng công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được đánh giá cao hơn so với năm trước. Cụ thể, số lượng thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng tăng 26,5%; tân binh là đảng viên tăng 147% so với năm 2023; tỉ lệ đủ điều kiện sức khỏe tăng 4,1% so với năm trước... Đặc biệt, năm nay, trên địa bàn Quân khu 1 đã có hơn 2.800 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đúng 9h00 cùng ngày, công tác giao, nhận quân của các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1 đã hoàn tất, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm nhanh gọn và an toàn tuyệt đối.

* Trong khi đó, sáng cùng ngày, 4 tỉnh (Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) thuộc địa bàn Quân khu 2 đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc của tuổi trẻ.

Chất lượng công dân nhập ngũ năm 2024 của các tỉnh tiếp tục được nâng lên cả về chính trị, sức khỏe, văn hóa, trong đó phần lớn có đơn tình nguyện vào bộ đội. Trong đó, nhiều địa phương có chất lượng tốt hơn so với các năm trước như tại Phú Thọ trong số các công dân nhập ngũ có 71 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 67,7% sức khỏe loại 1, loại 2. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, có 182 thanh niên trình độ cao đẳng, đại học; 73,2% đã tốt nghiệp THPT; sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 74,1%.

Tại tỉnh Tuyên Quang, có 74% là con em đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Cao Lan và Mông; gần 50% chỉ tiêu đạt sức khỏe loại 1, 2; 54% đạt trình độ trung học phổ thông, cao đẳng và đại học; trong đó có gần 400 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và 150 công dân nhập ngũ đã được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Tại Yên Bái có 192 tân binh lên đường nhập ngũ đã được kết nạp Đảng. Việc tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng thanh niên chuẩn bị nhập ngũ có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang mà đây cũng sẽ là nguồn cán bộ nòng cốt của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và bổ sung nguồn cán bộ đủ năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị cho địa phương cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đặc biệt có ý nghĩa với một tỉnh miền núi như Yên Bái.

Theo các Hội đồng nghĩa vụ quân sự trên địa bàn Quân khu 2, công tác tuyển quân năm nay gặp không ít khó khăn do phần lớn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa, đi học trong các trường cao đẳng, đại học.

Bám sát phương châm "tuyển người nào, chắc người đó"; không để "xã trắng" về tuyển quân, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự, công an, tư pháp, y tế trong đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký bổ sung công dân tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, trung học nghề trở về nơi cư trú để quản lý chặt nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức tốt việc phúc tra tất cả các khâu, các bước của công tác tuyển quân, tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Còn tại 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 3 gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, vào sáng 25/02, Lễ giao, nhận quân năm 2024 đã đồng loạt diễn ra.

Trong sáng 25/02, toàn bộ 9 địa phương trên địa bàn Quân khu 3 đã hoàn thành Lễ giao, nhận quân năm 2024 tới 30 đầu mối. Các thanh niên ưu tú trên địa bàn Quân khu thực hiện hiện nghĩa vụ quân sự trong đợt này đều phấn khởi, tự tin lên đường, hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

19-17088531728591583637746.jpg
Niềm vui của thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: QĐND

Theo báo cáo của Quân khu 3, năm 2024, chất lượng công dân nhập ngũ các địa phương trên địa bàn Quân khu tương đối đồng đều và cao hơn những năm trước. Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh là những địa phương có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Trước Lễ giao, nhận quân, các địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho những đoàn viên ưu tú thuộc diện nhập ngũ; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình có công dân nhập ngũ. Các công dân nhập ngũ năm 2024 được cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ các phần quà với mức bình quân từ 3-5 triệu đồng/người.

* Sáng 25/02, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Theo báo cáo của Phòng Quân lực Quân khu 5, nhìn chung chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 được nâng lên so với các năm trước. Trong đó, thanh niên tuổi đời từ 18-21 chiếm 81,6% so với tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ (tăng 1,4% so với năm 2023). Các thanh niên có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 10,3% (tăng 2,1% so với năm 2023). Bên cạnh đó, số cán bộ, công nhân, viên chức nhập ngũ và tỷ lệ đảng viên cũng tăng so với năm 2023.

Sau Lễ giao nhận quân, các đơn vị nhận quân đã tổ chức hành quân về đơn vị đúng thời gian, bảo đảm an toàn; tổ chức đón nhận và bảo đảm tốt mọi mặt về chế độ chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho tân binh ngay từ ngày đầu về đơn vị...

Các địa phương, đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức Lễ giao, nhận quân bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng.

Trước khi tổ chức giao nhận quân, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tại địa phương đã tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên nhận lệnh nhập ngũ. Nhờ sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình, 100% công dân nhận lệnh đã an tâm, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

7 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ giao, nhận quân trong ngày thứ Hai (26/02), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế thuộc Quân khu 4 và các quận, huyện Hà Nội thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ngày thứ Ba (27/02), có 26 tỉnh, thành phố tổ chức Lễ giao, nhận quân, cụ thể là: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng (thuộc Quân khu 7); Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau (thuộc Quân khu 9) và 5 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La (thuộc Quân khu 2).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên 30 tỉnh, thành phố hăng hái lên đường tòng quân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO