Tối 10/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Thường trực Chính phủ cuộc thứ 4 liên quan đến việc Hoa Kỳ thực hiện chính sách thuế quan mới.
Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua các Bộ, ngành đã nắm tình hình, phản ứng, thực thi chính sách kịp thời, linh hoạt. Với tinh thần bình tĩnh, sáng suốt, bản lĩnh, coi trọng trí tuệ, coi trọng thời gian, coi trọng quyết đoán đúng thời điểm, có hiệu quả... Tiếp theo Nhật Bản và Hàn Quốc thì Hoa Kỳ đồng ý tuyên bố đàm phán, thỏa thuận về thương mại đối ứng với Việt Nam với mục tiêu giảm thâm hụt thương mại giữa hai nước theo hướng cân bằng bền vững, lâu dài.
Theo Thủ tướng, thời gian tới cần tập trung nắm chắc diễn biến tình hình, nhanh chóng, kịp thời đề xuất các chính sách và thực thi chính sách kịp thời. Với quan điểm, mục tiêu là tiếp tục ổn định tình hình trong nước, ổn định lòng dân, ổn định các nhà đầu tư, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần ổn định trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, thúc đẩy phát triển để bảo vệ tổ quốc, đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Về mục tiêu cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, kiểm soát được lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, không để tăng bội chi, kiểm soát được nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách. Đồng thời ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp, người dân thích ứng linh hoạt với tình hình mới, giảm phụ thuộc vào 1 thị trường; thúc đẩy đầu tư nước ngoài, thu hút FDI tốt hơn, chất lượng hơn.
"Quan điểm là đặt tổng thể trong sự phát triển chung đất nước, trong mối quan hệ chung của quốc tế; Giải quyết vấn đề này nhưng không ảnh hưởng đến vấn đề khác. Giải quyết đối tác này nhưng không ảnh hưởng đến đối tác khác; Giải quyết công việc nhưng không để ảnh hưởng đến tổng thế mối quan hệ với 17 FTA đã ký kết, với hơn 60 thị trường trên thế giới", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.
Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý cần ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp, người dân thích ứng linh hoạt với tình hình mới, giảm phụ thuộc vào một thị trường, thúc đẩy đầu tư của nước ngoài, thu hút FDI tốt hơn, chất lượng hơn. Yêu cầu không để xảy ra thất nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng, nhất là trong các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản… để có chính sách hỗ trợ phù hợp.
Bên cạnh đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. Với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân đầu tư công, gây lãng phí.
Thủ tướng đề nghị rà soát lại số người lao động bị tác động bởi chính sách để báo cáo Chính phủ trước 20/4; Đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; sớm trình Quốc hội dự thảo Luật Lao động; cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm... Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chuyển đổi để thích ứng với tình hình mới.
“Cương quyết cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Nghị quyết của Chính phủ, phấn đấu năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; Giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh và bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh... cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng quán triệt.
Thủ tướng yêu cầu trong ngày mai (11/4) thành lập đoàn đàm phán với phía Mỹ do Bộ trưởng Công Thương làm Trưởng đoàn, xây dựng kịch bản, phương án phù hợp. Tinh thần là bảo đảm tối đa lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Lãnh đạo Chính phủ giao các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, tiếp tục tham khảo ý kiến của quốc tế, đồng thời bảo đảm thực hiện các cam kết của Việt Nam với các nước và không để gian lận thương mại.