Thanh Hoá: Bắt quả tang liên tiếp 2 vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Hồng Nhung| 06/05/2022 10:15

BVCL - Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) vừa liên tiếp bắt quả tang 2 vụ, 9 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

cac-doi-tuong-bi-bat-giu..png
Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 5/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an thị xã Nghi Sơn vừa liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 vụ, 9 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karoke....

Cụ thể, ngày 17/4, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra hành chính tại quán Karaoke Hoàng Dung thuộc phường Hải Thượng, tổ công tác của Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng: Lâm Tiên Ca (SN 1994, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng); Lê Thiên Quân (SN 1993, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương); Lê Hữu Hoàng (SN 1992, ở phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1990, ở phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại chỗ, đã thu giữ 1 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy đá cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tiếp đó, ngày 26/4, tại quán karaoke Trung Kiên 2 thuộc phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt quả tang 5 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy gồm: Hồ Thi Nhân (SN 1989); Trần Văn Tiến (SN 1988); Nguyễn Huy Tân (SN 1988) đều  ở phường Hải Yến, thị xã Nghi Sơn; Lục Thị Ánh Tuyết (SN 2005, ở xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) và Hà Thị Phương (SN 1995, ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Hiện, 2 vụ việc trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hoá: Bắt quả tang liên tiếp 2 vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO