TAND TP Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa lưu động

Việt Bắc| 16/03/2023 09:40

BVCL - Sáng ngày 15/3, tại hội trường Nhà văn hóa Khối 1 phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn), TAND TP Lạng Sơn đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 02 vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ án thứ nhất: Xét xử bị cáo Nông Việt Linh (SN 2000, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Theo cáo trạng, khoảng 12 giờ ngày 17/2, Linh đi theo đoàn rước kiệu từ đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ về hướng đền Kỳ Cùng, phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn). Đến đường Minh Khai, Linh nhìn thấy chị Hoàng Thị K. (SN 1996, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn) đi phía trước có đeo một chiếc túi mở khoá, Linh tiến đến thực hiện hành vi lấy trộm tài sản trong túi và lấy được chiếc điện thoại di động Iphone 13 Pro Max.

anh-1-1-.jpg
Bị cáo Nông Việt Linh thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa

Lúc này, tổ công tác thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lạng Sơn đang làm việc tại lễ hội phát hiện và bắt quả tang hành vi trộm cắp tài sản này.

Tại phiên tòa, Linh đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và rất ăn năn mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ theo hồ sơ và các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Việt Linh 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án thứ hai, TAND TP Lạng Sơn xét xử đối với bị cáo Triệu Thị Tới (SN 1982, trú tại thôn Bản Vàng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc) cũng về tội “Trộm cắp tài sản”.

anh-2.jpg
Bị cáo Triệu Thị Tới nghe HĐXX tuyên án

Cáo trạng nêu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17/02/2023, Tới đi xem Lễ hội đền Tà Phủ - Kỳ Cùng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, Tới đi theo đoàn rước kiệu đến khu vực ngã tư đường Minh Khai - Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thì phát hiện chị Trương Diệu L. (SN 1997, trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đang đi theo đoàn rước kiệu vai phải đeo một túi xách, trong miệng túi xách thò ra một điện thoại di động Iphone 13 Pro max.

Nảy sinh ý định trộm cắp, Tới đến sau lưng chị L. rồi dùng tay phải lấy chiếc điện thoại di động ra khỏi túi xách của chị Linh. Trong khi Tới đang cầm điện thoại thì bị tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang và đưa về trụ sở để làm việc. Tới đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Tới thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện đang nuôi con nhỏ và sống cùng mẹ già.

Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo được xác định không chỉ xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong các dịp lễ hội, khi mà người dân và du khách thập phương từ mọi nơi về địa phương du xuân.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Tới 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX đã vận dụng các tình tiết trong vụ án để tuyên truyền, phổ biến về pháp luật cho người dân được biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND TP Lạng Sơn tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa lưu động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO