Tài tử từng đoạt 2 giải Oscar - Kevin Spacey phải đền bù 725 tỷ đồng cho nhà sản xuất phim vì bê bối tấn công tình dục đồng giới

Tường San| 06/08/2022 16:36

Nam diễn viên Kevin Spacey đã bị thẩm phán yêu cầu trả 31 triệu USD (hơn 725 tỷ đồng) cho các nhà sản xuất “House of Cards” sau khi vướng cáo buộc hành vi sai trái tấn công tình dục đồng giới.

Truyền thông cho biết, nam diễn viên 63 tuổi, người đóng vai chính trên chương trình Netflix từ năm 2013 đến 2017. Hãng Netflix đã quyết định thẳng tay loại bỏ Kevin Spacey ra khỏi series đình đám "House of Cards" sau khi nam diễn viên 58 tuổi đối mặt với hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục đồng giới bao gồm cả một trợ lý sản xuất.

Kevin Spacey, sao bị bắt, sao âu mỹ, tấn công tình dục

Tài tử Kevin Spacey.

Thẩm phán Mel Red Recana của Tòa án Thượng thẩm Los Angeles đã ra phán quyết về vụ kiện và Kevin Spacey phải trả 29,5 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại cho nhà sản xuất chương trình “House of Cards” - Media Rights Capital (MRC) và 1,5 triệu USD phí luật sư và chi phí bổ sung. Theo nội dung phán quyết, vào thời điểm đó, hành vi của Spacey vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận với nhà sản xuất trước bê bối đời tư nổ ra.

Các cáo buộc chống lại Kevin Spacey lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào năm 2017, khi nam diễn viên Anthony Rapp cáo buộc anh đã hành hung mình một bữa tiệc vào những năm 1980. Sau đó, loạt nạn nhân đã tố cáo Kevin Spacey tấn công tình dục đồng giới diễn ra hơn chục năm trước.

Kevin Spacey, sao bị bắt, sao âu mỹ, tấn công tình dục

Vướng bê bối, tài tử "House of Cards" bị hãng phim và đồng nghiệp quay lưng vì scandal tình dục dù sự nghiệp hiển hách với gần trăm vai diễn và hai giải Oscar. Kevin Spacey từng đoạt giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc qua phim "American Beauty" và Nam diễn viên phụ xuất sắc trong "The Usual Suspects".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài tử từng đoạt 2 giải Oscar - Kevin Spacey phải đền bù 725 tỷ đồng cho nhà sản xuất phim vì bê bối tấn công tình dục đồng giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO