Sau bão hai người ở Quảng Ngãi và Kon Tum bị lũ cuốn trôi

L.T (T/h)| 13/09/2021 07:13

BVCL - Nước lũ lên do mưa lớn sau bão Côn Sơn, hai người ở Quảng Ngãi và Kon Tum bị nước cuốn, một thi thể đã được tìm thấy.

lu-quan-troi.jpg
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nước cuốn bên mái ta luy ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tối 12/9, Lê Ngọc A (20 tuổi, ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang chơi dưới chân cầu chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì bị dòng nước xiết cuốn trôi. Các đơn vị cứu hộ tổ chức tìm kiếm nhưng chưa thấy nạn nhân.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum phát hiện thi thể bà Y Ben (53 tuổi) bị lũ cuốn trôi trên sông ở xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông.

Trước đó, thủy điện Đức Nhân ở huyện Tu Mơ Rộng xả lũ làm nước đầu nguồn về nhiều gây ngập cầu Đăk Wek. Đập thủy lợi ở xã Ngọc Réo và khu bờ suối Đăk La bị sạt sở. Hơn 20 ha hoa lúa, hoa màu ở Đăk Tô ngập nước.

Mưa lớn sau bão hôm qua cũng gây ngập cục bộ nhiều nơi ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi... Các địa phương di dời hàng nghìn người đến nơi an toàn.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, bão làm một tàu và xà lan bị chìm; hai tàu mắc cạn; 31 nhà tốc mái; 1.070 ha lúa bị ngập, hư hại...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5, hôm nay, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, lượng mưa 20-150 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Kon Tum.

Côn Sơn là cơn bão thứ năm ở Biển Đông trong năm nay. Từ nay tới hết năm 2021, Biển Đông còn có khả năng xuất hiện 6-8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 2-4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau bão hai người ở Quảng Ngãi và Kon Tum bị lũ cuốn trôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO