Tòa tuyên án

Rủ nhau đi đánh người, 7 bị cáo lĩnh án hơn 57 năm tù

Thế Minh 11/08/2023 - 13:50

CLY - Ngày 10/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự đối với nhóm 7 bị cáo.

07 bị cáo gồm: Đặng Ngọc Ái (SN 1998); Phạm Chí Tuấn (SN 1998); Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1998); Nguyễn Đức Việt (SN 1998); Lê Tiến Phát (SN 2001); Đoàn Quốc Tĩnh (SN 1998); Đoàn Quốc Trưởng (SN 1998) cùng trú tại huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 09/02/2021, nhóm 07 bị cáo đang ăn nhậu tại nhà Thuận. Đến khoảng 12h30 phút cùng ngày, Việt, Trưởng đi về, Ái đến nhà anh Đặng Ngọc Tưng ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa ăn nhậu tiếp, thì gặp các anh Bùi Ngọc Châu, Võ Văn Nhi. 

Trong lúc nhậu, Ái xưng hô mày tao với anh Châu, anh Nhi nên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, được anh Tưng khuyên can nên Ái đi về. 

Do còn bực tức nên khoảng 15 giờ cùng ngày Ái quay lại nhà anh Tưng tiếp tục cãi nhau và được anh Tưng can ngăn. 

ephoto360.com_164d5a9e1c9373(1).jpg
Nhóm 7 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Ái đi về và gọi điện thoại cho Thuận, Thuận đưa điện thoại cho Tuấn nghe, Ái nói “xuống đây giúp tao, có mấy anh đòi đánh tao”, Tuấn nói lại cho Thuận, Tĩnh, Phát nghe, tất cả thống nhất đến nhà Ái. Trên đường đi gặp Trưởng, Việt nên Thuận rủ cùng đi đến gặp Ái. 

Gặp được Ái, cả nhóm đi đến nhà anh Tưng để đánh các anh Châu, Nhi. Đến nơi, nhóm Ái xông vào ẩu đả, đánh nhau với anh Châu và anh Nhi. 

Trong quá trình đánh nhau, Ái nhặt miếng gạch men, đánh trúng đầu anh Châu, gây vết thương chảy nhiều máu, anh Nhi bị thương nhẹ. Sau đó được mọi người can ngăn và đưa đi cấp cứu. 

Kết luận giám định pháp y, anh Châu bị thương tích tỷ lệ 34%. Anh Nhi bị thương tích tỷ lệ 04%, và không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.  

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, đã bồi thường cho anh Châu 97 triệu đồng, anh Châu có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ái.

Vì vậy HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Đặng Ngọc Ái 13 năm tù, Phạm Chí Tuấn, Nguyễn Ngọc Thuận cùng mức án 8 năm tù, Lê Tiến Phát 7 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Đức Việt, Đoàn Quốc Tĩnh, Đoàn Quốc Trưởng cùng mức án 7 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau đi đánh người, 7 bị cáo lĩnh án hơn 57 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO