Tòa tuyên án

Ra tay sát hại ông chủ vì nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ của ân nhân mình

Trần An 23/09/2023 - 13:25

Chiều 22/9, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Minh Hiếu (27 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, Sóc Trăng) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, thông qua ông Ka Ngọc Bình (43 tuổi, ngụ thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng), Hiếu quen với ông Lê Văn Toàn (48 tuổi, ngụ xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng), làm nghề buôn bán rau cải.

Đến tháng 2/2023, Hiếu xin làm công cho ông Toàn và thường cùng ông Toàn đi xe ra chợ ở TP Sóc Trăng mua rau cải về huyện Long Phú bán. Hằng ngày, Hiếu ăn nghỉ tại nhà ông Toàn.

Tại đây, Hiếu phát hiện và nghi ngờ ông Toàn có quan hệ tình cảm với vợ ông Bình là bà H.K.H (42 tuổi). Ông Bình cũng nghi ngờ mối quan hệ này.

bi-cao-st.jpg
Bị cáo Lê Minh Hiếu tại phiên tòa

Khoảng 00h ngày 18/4, Hiếu điện thoại cho ông Toàn thì biết ông đang ra chợ Sóc Trăng nên lấy xe máy ra chợ này. Trên đường đi, vì thương ông Bình là ân nhân của mình, Hiếu nảy sinh ý định đâm ông Toàn để cảnh báo, nếu không nói chuyện rõ ràng về quan hệ tình cảm với bà H.

Ra đến chợ Sóc Trăng, sau khi giúp ông Toàn lấy rau cải lên xe tải, Hiếu và ông Toàn vào quán cà phê thuộc Phường 4, TP Sóc Trăng.

Tại đây, trong lúc cự cãi qua lại, Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng ông Toàn làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến 8h cùng ngày, Hiếu đến Công an TP Sóc Trăng đầu thú.

Tại phiên tòa, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, khẳng định từ trước đến lúc đâm chết ông Toàn cả 2 không có mâu thuẫn gì, chỉ vì bực tức trong lúc cự cãi ngày 18/4 nên bị cáo đã dùng dao đâm chết nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hiếu tù chung thân về tội "Giết người". Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 620 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra tay sát hại ông chủ vì nghi ngờ có quan hệ tình cảm với vợ của ân nhân mình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO