Lai Châu sẵn sàng đón hàng vạn du khách đến Viettel Y-Fest 2026
Từ ngày 2 - 4/10, Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống sẽ mang đến Lai Châu chuỗi hoạt động kết hợp âm nhạc, trải nghiệm công nghệ, văn hóa các dân tộc và quảng bá sản phẩm địa phương.
Ngày 20/9, Ban Tổ chức chương trình Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống (Viettel Y-Fest 2026 - Beat of Life) tổ chức họp báo công bố các hoạt động tại Lai Châu.

Sự kiện được triển khai theo kế hoạch phối hợp giữa UBND tỉnh Lai Châu và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), với các hoạt động diễn ra tại Quảng trường Nhân dân tỉnh và một số địa điểm khác.
Ban Tổ chức, chương trình hướng tới tạo thêm sản phẩm văn hóa, giải trí cho người dân và du khách, đồng thời giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, bản sắc các dân tộc, sản phẩm OCOP và nông sản của Lai Châu. Hoạt động cũng gắn với định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 của tỉnh.
Đêm nhạc hội không bán vé, nhiều trải nghiệm dành cho du khách đến Lai Châu
Tâm điểm của chuỗi sự kiện là đêm nhạc hội “Viettel Y-Fest 2026 - Nhịp điệu cuộc sống”, diễn ra từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ ngày 3/10 tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng. Ban Tổ chức dự kiến có từ 10.000 đến 30.000 người tham dự.
Chương trình không bán vé, dành cho khách hàng Viettel và công chúng. Riêng vé vào khu vực gần sân khấu (FANZONE) được Viettel phát cho khách hàng thông qua đăng ký dịch vụ.
Người dân và du khách có thể cài đặt ứng dụng Viettel Tammi để tham gia các hoạt động; hướng dẫn nhận vé FANZONE sẽ được Viettel Lai Châu thông báo trên các kênh chính thức.
Trong hai ngày 2 và 3/10, từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu, du khách có thể khám phá các không gian trải nghiệm công nghệ 5G, hệ sinh thái số Viettel Tammi và dịch vụ TV360.

Khu đổi vòng, nhận quà tặng và gian hàng đối tác đồng hành mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút ngày 2/10 và từ 9 giờ đến 18 giờ ngày 3/10.
Song hành với trải nghiệm công nghệ là không gian trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh trên diện tích khoảng 200 m².
Khu vực này hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút trong cả hai ngày 2 và 3/10, tạo cơ hội để khách tham quan tìm hiểu sản vật địa phương.
Đưa bản sắc văn hóa Lai Châu vào nhịp hội
Một điểm nhấn khác là hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống với khoảng 200 diễn viên quần chúng thuộc bốn đội văn nghệ dân tộc Mông, Giáy, Lự và Thái.
Các đội diễn viên quần chúng đến từ các xã, phường Đoàn Kết, Tân Phong, Tả Lèng, Khun Há, Khổng Lào và Phong Thổ sẽ giới thiệu sắc màu văn hóa bằng hình thức diễn diễu đường phố (Carnaval) tại khu vực Quảng trường Nhân dân tỉnh trong hai ngày 2 và 3/10.
Không gian ẩm thực dự kiến có trên 100 gian hàng của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, phục vụ tại một số đoạn của Đại lộ Lê Lợi, đường Phạm Văn Đồng và các địa điểm khác ở phường Tân Phong. Các gian hàng dự kiến hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ 30 phút trong hai ngày 2 và 3/10.
Ngày 4/10, hoạt động hưởng ứng Giải leo núi “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi” dự kiến diễn ra tại xã Sin Suối Hồ, với hơn 100 nhà báo và khoảng 400 vận động viên tham gia. Các xã, phường cũng được khuyến khích tổ chức hoạt động giới thiệu điểm đến và trải nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế.
Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đã có chỉ đạo, đề nghị các sở, ngành, địa phương và Viettel Lai Châu hoàn thiện công tác tổ chức, chú trọng an ninh trật tự, giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và điều kiện phục vụ du khách.
Theo thông cáo, lực lượng chức năng sẽ bố trí bãi đỗ xe, phân luồng giao thông, trực cấp cứu; tỉnh chuẩn bị khu nhà bạt dã chiến hỗ trợ du khách chưa liên hệ được phòng nghỉ, cùng các điểm vệ sinh công cộng và cấp nước.
Ban Tổ chức lưu ý người dân, du khách tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông; việc sử dụng flycam tại khu vực sự kiện phải tuân thủ quy định quản lý, kiểm soát.
Với sự kết nối giữa nhạc hội, công nghệ và các trải nghiệm văn hóa bản địa, Lai Châu kỳ vọng giới thiệu hình ảnh điểm đến thân thiện, mến khách đến đông đảo công chúng.