Phú Yên: Bắt tạm giam hai đối tượng cướp giật tài sản trên đường

L. Thanh| 09/04/2023 16:39

BVCL - Thấy người đi đường đang sử dụng điện thoại, đối tượng Lương Công Vi và Mai Công Tự đi xe máy chủ động ép sát và giật lấy điện thoại, sau đó tăng ga tẩu thoát.

2.jpg
Đối tượng Lương Công Vi tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/4, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra về tội “Cướp giật tài sản” theo điều 171 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lương Công Vi (sinh năm 2003, trú tại xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Mai Công Tự (sinh năm 2003, trú tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, Công an thành phố Tuy Hòa nhận được tin báo của anh Lương Bảo Ninh (sinh năm 1992, trú tại Khu phố 4, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa) về việc bị hai đối tượng cướp giật tài sản khi đang đi trên đường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 1/4 vừa qua, anh Ninh đang điều khiển xe môtô đi từ thị xã Đông Hòa đến thành phố Tuy Hòa. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Văn Linh, thuộc phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, anh Ninh lấy điện thoại di động (nhãn hiệu iPhone 12, mua tháng vào 4/2022 với giá 28 triệu đồng) ra sử dụng, bị hai thanh niên điều khiển xe môtô nhãn hiệu Sirius biển số 78C1-379.79 chạy cùng chiều, tăng ga vượt lên ép sát và giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa cho biết nhận thấy hành vi cướp giật của các đối tượng trên hết sức liều lĩnh, manh động, gây hoang mang trong nhân dân nên ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra xác minh.

Ngày 7/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tuy Hòa đã xác định được hai đối tượng tham gia vụ cướp giật tải sản của anh Lương Bảo Ninh là Lương Công Vi và Mai Công Tự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên).

Vụ việc đang tiếp tục được Công an thành phố Tuy Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Bắt tạm giam hai đối tượng cướp giật tài sản trên đường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO