Sáng 18/8, tại Đồn Biên Phòng Gành Hào, xã Gành Hào (Cà Mau), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (BTL Vùng CSB4) phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).
Dự chương trình có: Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tư lệnh pháp luật BTL Vùng CSB4; bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng biên tập Báo Công lý; Đại tá Cao Văn Hồ, Chánh án Tòa án Quân sự Quân khu 9.
Về phía địa phương có: ông Thái Rết – Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau; ông Phạm Quốc Sử, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành tỉnh; lãnh đạo TAND khu vực 8 – Cà Mau; lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Gành Hào và hơn 400 người dân tham dự.
Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tư lệnh pháp luật BTL Vùng CSB4 cho biết, với vai trò là lực lượng thực thi pháp luật trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, thời gian qua, BTL Vùng CSB4 luôn quan tâm chỉ đạo các tàu tuần tra, kiểm soát chặt chẽ vùng biển, kiên quyết bắt giữ và xử lý nghiêm minh các vi phạm chống khai thác IUU, đồng thời thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo, đài, chính quyền địa phương, lực lượng BĐBP tổ chức tuyên truyền pháp luật trong nhân dân.
“Hôm nay, BTL Vùng CSB4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, thông qua phiên tòa nhằm cung cấp cho bà con những kiến thức pháp luật một cách trực tiếp, sinh động để bà con hiểu được các quy định về xử lý vi phạm nghiêm trọng trong khai thác thủy sản.
Qua đó bà con tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản trên biển, động viên và giáo dục nhắc nhở mọi người hưởng ứng chấp hành”, Phó Tư lệnh pháp luật BTL Vùng CSB4 nhấn mạnh.
Về nội dung vụ án trong phiên tòa giả định được xây dựng cụ thể: Với ý định qua vùng biển của nước T để khai thác thủy sản trái phép, Trần Văn Duy đã chỉ đạo cho Nguyễn Văn Hiếu và những người khác lên 2 tàu có số hiệu CM 08-TS, CM 09-TS đi qua vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép.
Khi đến khu vực Yo, Duy tắt điện thoại vệ tinh, yêu cầu Hiếu chỉ đạo ngư phủ xóa số cuối của tàu, rồi tiếp tục chạy đến khu vực Zo thả cào khai thác thủy sản. Khi khai thác được khoảng 15 ngày, thì hai tàu cá của Duy bị lực lượng Hải quân nước T tuần tra, phát hiện và đưa về giam giữ tại Trại B của nước T.
Tại phiên tòa, các bị cáo ý thức được hành vi phạm tội. Đồng thời bày tỏ sự ăn năn hối cải, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến các quy định của Nhà nước về bảo đảm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực quản lý dân cư, quản lý hoạt động xuất, nhập cảnh, xâm phạm an ninh đối nội và đối ngoại của Nhà nước Việt Nam, làm giảm hiệu quả và hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh.
Đồng thời, hành vi này của các bị cáo cũng đã làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên biển, ảnh hưởng đến việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU). Vì vậy cần xử lý nghiêm để răn đe, cảnh tỉnh chung nhằm phục vụ công tác tháo gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Duy 08 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu 07 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Sau khi kết thúc phiên tòa giả định, Ban tổ chức đã có buổi tọa đàm, tuyên truyền với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan chuyên môn.
Tại đây bà con ngư dân đã được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác thủy sản, các đại biểu đại diện cơ quan chức năng đã giải đáp nhiều ý kiến của ngư dân, chủ tàu đang hành nghề đánh bắt thủy sản.
Đồng thời, giúp bà con ngư dân am hiểu hơn về quy định của pháp luật để từ đó không vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, góp phần cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.
Bà Phan Thị Hương (ngụ ấp 1, xã Giành Hào), người dân tham dự phiên tòa giả định cho biết, gia đình làm nghề cào ngêu mướn, có chồng đi tàu cá đánh bắt xa bờ đã thường xuyên được các cấp, ngành, lực lượng BĐBP tuyên truyền chống khai thác IUU.
“Hôm nay được trực tiếp tham dự phiên tòa, tôi cảm thấy rất thực tế. Các tình huống trong phiên tòa giúp tôi và người dân đi biển nắm và hiểu sâu thêm các quy định pháp luật về chống khai thác chống IUU”.
Cảm nhận về hiệu quả của phiên tòa giả định, ông Nguyễn Văn Long (ấp 3, xã Gành Hào) là chủ tàu cá BL 9635TS) cho biết, bản thân ông là chủ tàu cá, ông thường xuyên được các cơ quan chức năng tuyên truyền phổ biến chống khai thác IUU. Đồng thời, ông cũng luôn nhắc nhở các thuyền viên trên tàu cá nêu cao ý thức để tránh vi phạm.
"Tôi thấy phiên tòa đưa ra tình huống rất giống với thực tế. Thông qua phiên tòa, tôi nắm nhiều hơn các kiến thức, qua đó sẽ tuyên truyền lại cho bà con ngư dân khi tham gia đánh bắt trên biển".
Đánh giá về hiệu quả phiên tòa, ông Phạm Quốc Sử - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau cho biết, việc các đơn vị phối hợp tổ chức giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn xã Gành Hào nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung là rất phù hợp và hiệu quả.
“Thời gian qua tỉnh Cà Mau đã tập trung quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác IUU bằng nhiều hình thức, trong đó có việc phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động, phiên tòa giả định. Đây là hình thức trực quan, sinh động và góp phần giúp người dân nắm và hiểu thêm về các quy định pháp luật,…. từ đó góp phần cùng cả nước gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu EC”, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
Cũng trong dịp này, BTL Vùng CSB4 đã trao 40 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 40 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã Gành Hào; trao 40 phần quà, mỗi phần gồm Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và túi thuốc y tế cho 40 chủ tàu, thuyền trưởng đang hành nghề khai thác thủy sản trên vùng biển Tây nam của Tổ quốc.