Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

D. Thảo| 11/05/2022 14:57

BVCL - Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, riêng trong tháng 4, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 10,3 tỷ USD, tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

ca-phe-xuat-khau.jpg
Cà phê là mặt hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao sang Mỹ

Có 4 nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường này đạt hơn 1 tỷ USD gồm: dệt may, điện thoại, máy vi tính, máy móc. 

Đáng chú ý, Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu quan trọng của nhiều nhóm hàng chủ lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam. Có thể kể đến như thủy sản (đạt gần 850 triệu USD); hạt điều (đạt 286 triệu USD); cà phê (gần 103 triệu USD)...

4 tháng qua, nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam khi chiếm đến 29,56% tổng kim ngạch cả nước.

Ở chiều ngược lại, hết tháng 4, nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ đạt kim ngạch 4,6 tỷ USD, giảm khoảng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về tổng thể, hiện nay Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam (sau thị trường Trung Quốc).

Năm 2021 lần đầu thương mại song phương Việt Nam - Mỹ cán mốc 100 tỷ USD (đạt 111,56 tỷ USD, tăng gần 21 tỷ USD so với năm 2020, trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 96,29 tỷ USD).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO